Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau có nhiều hệ sinh thái đặc trưng điển hình như hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái đất ngập nước than bùn, hệ sinh thái biển với giá trị đa dạng sinh học cao.
Việt Nam đã được công nhận 11 Khu dự trữ sinh quyển thế giới, trở thành quốc gia có số lượng Khu dự trữ sinh quyển thế giới đứng thứ 2 Đông Nam Á, sau Indonesia.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh trong thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, kiên quyết xử lý các công ty nông, lâm nghiệp và các ban quản lý sử dụng quỹ đất không hiệu quả.
Sau một loạt bài học kinh nghiệm được rút ra trong gần 30 năm đổi mới, giới chuyên gia cho rằng đã đến lúc nước ta cần phải có một “cuộc cách mạng” thực chất hơn về đất nông lâm trường.
Trước thềm Xuân Tân Sửu, phóng viên VietnamPlus đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Trần Hồng Hà về những kết quả nổi bật của ngành trong năm 2020, cũng như suy nghĩ, trăn trở của ông trong năm 2021.
Biến đổi khí hậu không phải là điều gì xa xôi, mà đã hiện hữu ở Đồng bằng sông Cửu Long, tạo ra thách thức nghiêm trọng, dẫn đến làn sóng di cư lớn để tìm kiếm cơ hội mưu sinh.
Chuyến thám hiểm núi lửa Kliuchevskoy trên bán đảo Kamchatka vùng Viễn Đông Nga, mà phóng viên VietnamPlus có cơ hội tham gia, không hề đơn giản và đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ càng.
Trong vòng 20 năm qua, Hà Nội đã "bơm" hàng chục nghìn tỷ đồng để chống ngập cho thành phố, song đến nay, tình trạng "cứ mưa là ngập" ở Thủ đô vẫn chưa được giải quyết hiệu quả.
Theo Đại sứ Thụy Điển, phục hồi sau COVID-19 và hướng đến quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững là chìa khóa để thúc đẩy tính cạnh tranh và sức hấp dẫn của Việt Nam.
Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà được mệnh danh là “lá phổi xanh” của thành phố Đà Nẵng, có hệ sinh thái đa dạng với hàng ngàn loài thực vật và hàng trăm loài động vật.
Dù Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều quy hoạch, chính sách và dự án với số tiền lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng để xử lý các điểm ngập nhưng tình trạng ngập trên địa bàn vẫn diễn ra dai dẳng.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết sau 1 năm phát động phong trào chống rác thải nhựa, phong trào này đã được lan tỏa sâu rộng, trở thành hành động thống nhất trong các cấp, các ngành đến người dân.
Mô hình “Hiệp đồng lực lượng” phát huy những ưu điểm nổi bật trong bảo vệ rừng như giải bài toán về lực lượng bảo vệ rừng phân tán mỏng; tăng cường khả năng phối hợp tuần tra.
Việc phá núi, lấp sông, lấn biển để xây dựng triệu triệu công trình đã đem lại lợi ích kinh tế nhất định, song thực trạng “bão” quy hoạch chạy theo “nhóm lợi ích” cũng đã gây ra hệ lụy đáng suy ngẫm.