Mexico thu hồi cổ vật có niên đại 2.300 năm sắp bị đem bán đấu giá

Bộ Ngoại giao Mexico cho biết cổ vật là bức tượng một người phụ nữ quỳ gối, mặc váy không áo, đội mũ hình nón và trên vai có chấm bi hoa văn được làm bằng đất sét và có chiều cao 43cm.

Cổ vật trên được làm bằng đất sét và có chiều cao 43cm. (Nguồn: diariodemexico)
Cổ vật trên được làm bằng đất sét và có chiều cao 43cm. (Nguồn: diariodemexico)

Ngày 23/2, Chính phủ Mexico thông báo phái đoàn ngoại giao nước này tại Bồ Đào Nha vừa thu hồi thành công một cổ vật có niên đại 2.300 năm sắp bị đem bán tại Nhà đấu giá Renascimento-Avaliações e Leilões tại thủ đô Lisbon.

Thông cáo cùng ngày của Bộ Ngoại giao nước này (SRE) cho biết cổ vật trên được làm bằng đất sét và có chiều cao 43cm. Đây là bức tượng một người phụ nữ quỳ gối, mặc váy không áo, đội mũ hình nón và trên vai có chấm bi hoa văn.

Hình dạng cổ vật phù hợp với phong cách làm gốm và điêu khắc Tala-Tonalá và truyền thống văn hóa cổ Tumbas de Tiro (Mộ hầm) ở bang miền Tây Jalisco trong khoảng thời gian từ 300 năm trước Công nguyên đến 600 năm sau Công nguyên.

Theo truyền thống của nền văn hóa này, người cổ xưa rất tôn kính người đã khuất và thường chôn cất cùng nhiều lễ vật bằng gốm.

SRE cho biết ngay sau khi các nhà chức trách Mexico nắm được thông tin về cuộc đấu giá, Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia (INAH) đã đệ đơn khiếu nại lên Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp, đồng thời yêu cầu Bộ Văn hóa Mexico kêu gọi Nhà đấu giá Bồ Đào Nha ngừng bán cổ vật trên.

Bộ trưởng Văn hóa Mexico Alejandra Frausto nhận định bức tượng trên là di sản vô giá, thể hiện dấu tích về nền văn hóa đa dạng, phong phú và lịch sử lâu đời của các dân tộc bản địa Mexico.

Bà Frausto đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Mexico tại Bồ Đào Nha Bruno Figueroa Fischer và Đại sứ Bồ Đào Nha tại Mexico Manuel Carvalho trong việc hồi hương cổ vật quý, đồng thời kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức ngăn chặn các hoạt động buôn bán các cổ vật liên quan đến di sản văn hóa quốc gia.

Kể từ tháng 12/2018, các phái đoàn ngoại giao Mexico tại nhiều quốc gia trên thế giới đã thu hồi được 13.500 tác phẩm văn hóa của nước này.

Bên cạnh đó, đại diện Chính phủ Mexico đã tham gia nhiều phiên đấu giá ở các thành phố như New York (Mỹ), Paris (Pháp) và Rome (Italy) để thu hồi các cổ vật bị đánh cắp thuộc di sản quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.