Miss Supranational 2022: Kim Duyên mang theo trang phục dân tộc 30kg

Miss Supranational 2022: Kim Duyên mang theo trang phục dân tộc 30 kg

Đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2022 - Á hậu Kim Duyên vừa chính thức sang Ba Lan để tham dự một trong năm cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới. Cô mang theo 10 vali hành lý.
Á hậu Kim Duyên vừa chính thức lên đường chinh chiến Miss Supranational 2022, tại Ba Lan. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Á hậu Kim Duyên vừa chính thức lên đường chinh chiến Miss Supranational 2022, tại Ba Lan. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Thật sự ngay lúc này Duyên rất hạnh phúc, biết ơn vì những tình cảm yêu mến và vẫn không nghĩ mình lại được mọi người quan tâm, đón nhận nhiều đến vậy. Điều này sẽ là động lực rất lớn để Duyên quyết tâm chiến đấu mạnh mẽ trên hành trình sắp tới tại Ba Lan.”

Á hậu Kim Duyên hào hứng chia sẻ ngay trước giờ lên đường sang Ba Lan tham dự cuộc thi Miss Supranational 2022 (Hoa hậu Siêu quốc gia 2022), diễn ra từ ngày 27/6-15/7.

[Á hậu Kim Duyên đại diện nhan sắc Việt tại Miss Supranational 2022]

Sau thành tích lọt top 16 Miss Universe 2021 (Hoa hậu Hoàn vũ 2021), đây sẽ là lần thứ hai Kim Duyên lên đường chinh chiến tại đấu trường nhan sắc thế giới.

Miss Supranational 2022: Kim Duyên mang theo trang phục dân tộc 30 kg ảnh 1Các "đàn chị" cũng có mặt tại sân bay tiễn Á hậu Kim Duyên. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đồng hành cùng đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2022 là nhà thiết kế Lê Thanh Hòa với thiết kế trang phục dạ hội chính thức cho đêm bán kết và chung kết. Trước đó, Lê Thanh Hòa từng thiết kế trang phục dạ hội của Kim Duyên tại Miss Universe 2021.

Được biết, nhà thiết kế Lê Long Dũng sẽ là người thực hiện và chuẩn bị trang phục dân tộc cho Kim Duyên. Lê Long Dũng từng là nhà thiết kế trang phục dân tộc cho Ngọc Châu tại Miss Supranational 2019 và siêu mẫu Khả Trang thi Miss Supranational 2016. Thiết kế này gây được tiếng vang khi giúp Khả Trang giành được giải Trang phục dân tộc đẹp nhất. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam chiến thắng giải thưởng này tại cuộc thi Miss Supranational.

Trong 10 vali chứa quần áo, giày dép, phụ kiện cùng Kim Duyên đến với cuộc thi lần này có bộ trang phục dân tộc nặng gần 30kg, được nhà thiết kế Lê Long Dũng đầu tư hoành tráng và công phu.

Clip Kim Duyên trước giờ lên đường tới Miss Supranational 2022:

“Một lần nữa đại diện Việt Nam tại một cuộc thi sắc đẹp quốc tế, Duyên ý thức rõ sứ mệnh và trách nhiệm của mình cao hơn vì màu cờ dân tộc. Vì vậy, Duyên luôn tự giác rèn luyện chăm chỉ mỗi ngày để không phụ lòng tin tưởng mà công chúng đã trao cho Duyên cơ hội đại diện cho vẻ đẹp, tiếng nói và lòng nhân ái của đất nước Việt Nam tại Miss Supranational 2022. Duyên hy vọng sẽ luôn nhận được sự đồng hành, yêu thương và nhận được sự góp ý của tất cả mọi người,” Kim Duyên chia sẻ.

Miss Supranational 2022 là phiên bản lần thứ 13 được tổ chức tại Małopolskie, Ba Lan. Hiện đã có 74 thí sinh đại diện 74 quốc gia xác nhận tham dự. Đại diện Việt Nam - Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên sẽ sớm có mặt tại Ba Lan để tham gia nhiều hoạt động thú vị, các phần thi phụ như trình diễn áo tắm, Top Model, Supra Chat trước khi chính thức bước vào đêm chung kết diễn ra vào ngày 15/7.

Đương kim Miss Supranational 2021 Chanique Rabe đến từ Namibia sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. “Đoàn kết thế giới của chúng ta với sắc đẹp” chính là khẩu hiệu của Miss Supranational lần này.

Trailer về cuộc thi sắc đẹp Miss Supranational:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.