'Mong ngày tương phùng': Tha thiết câu hát giao duyên trong hội Xuân Kinh Bắc

Ca khúc mới do nhạc sỹ Nguyễn Quang Long sáng tác mang âm hưởng dân ca quan họ vùng Kinh Bắc, tái hiện không khí hội Xuân - nơi trai gái hát giao duyên.

Hai ca sỹ Phan Thanh Cường và Minh Ngọc trong sáng tác mới của nhac sỹ Nguyễn Quang Long. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hai ca sỹ Phan Thanh Cường và Minh Ngọc trong sáng tác mới của nhac sỹ Nguyễn Quang Long. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những ngày đầu năm 2024, nhạc sỹ-nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long đã ra mắt ca khúc “Mong ngày tương phùng” tái hiện không khí hội Xuân rạo rực đất trời vùng Kinh Bắc.

Ca khúc mang âm hưởng dân ca quan họ Bắc bộ, phảng phất câu hát giao duyên của liền anh, liền chị. Trước thềm Xuân, cô gái bồi hồi cất lên tiếng hát: “Xuân đã về rồi đấy, giêng hai ngày hội làng, bao đêm trường thao thức, hỏi người, người có nhớ em chăng?” Ở nơi xa, chàng trai cũng như đồng cảm suy nghĩ: “Hoa mai đào khoe sắc, chim loan phượng sum vầy, qua bốn mùa mưa nắng, anh mong giây phút tương phùng.” Trong niềm vui hội ngộ, họ cùng hòa giọng “thưa bác mẹ thầy, cho đôi ta kết mối tơ duyên.”

Nhạc sỹ Nguyễn Quang Long cho hay anh sinh và lớn lên ở Bắc Giang, tâm hồn được "tưới tắm chất Kinh Bắc." Bởi vậy, âm nhạc dân gian Bắc Bộ, đặc biệt là dân ca quan họ Bắc Ninh đã ngấm vào anh tự nhiên như hơi thở.

Nguyễn Quang Long sáng tác ca khúc này vào những ngày Tết cổ truyền năm 2020 nhưng vì “nặng lòng” với xẩm và nghiên cứu âm nhạc dân tộc nên nhạc sỹ không hề có ý định phổ biến ca khúc. Gần đây, anh chia sẻ ca khúc với nhóm bạn thân và được nhạc sỹ Giáng Son động viên, thúc giục thực hiện sản phẩm.

xamquanglog-2300.jpg
Nhạc sỹ Giáng Son, Nguyễn Quang Long (giữa) cùng các nghệ sỹ tham gia chương trình "Tinh hoa nhạc Việt" tổ chức từ năm 2018 nhằm đưa âm nhạc dân tộc cổ truyền Việt Nam tới gần hơn với giới trẻ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau đó, nhạc sỹ, Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Quang Hưng hòa âm phối khí, sử dụng âm sắc của các nhạc cụ truyền thống, trong đó chủ đạo là tiếng đàn bầu để làm nổi bật không gian lễ hội vừa rộn ràng, vừa trữ tình của vùng quê Bắc bộ.

Nhạc sỹ Nguyễn Quang Long quyết định mời hai gương mặt trẻ thể hiện ca khúc là ca sỹ Phan Thanh Cường (ghi dấu ấn từ Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2018) và Minh Ngọc (Quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí 2028, đang học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

“Mong ngày tương phùng” là một trong ba ca khúc được nhạc sỹ Nguyễn Quang Long sáng tác trong cùng một thời điểm. Điều thú vị là cả ba ca khúc này vừa có thể là những tác phẩm độc lập, vừa có thể biểu diễn cùng một lúc theo thứ tự sẽ tạo nên một mối liên kết nội dung để trở thành một câu chuyện về tình yêu đôi lứa với nguyện ước sẽ được trọn đời bên nhau.

Hai ca khúc còn lại là “Sao đứng một mình”“Em xinh” cùng mang âm hưởng dân gian sẽ được hoàn thiện trong năm 2024 và phát hành trên Nền tảng Số. Phiên bản karaoke của "Mong ngày tương phùng" sẽ ra mắt ngày 20/1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục