Moody's ngừng xếp hạng tín nhiệm đối với Evergrande và Kaisa

Hồi tháng 12 vừa qua, hai nhà phát triển bất động sản này đã vỡ nợ sau khi gặp những vấn đề về thanh khoản trong nhiều tháng, gây tác động xấu đến thị trường bất động sản Trung Quốc.
Moody's ngừng xếp hạng tín nhiệm đối với Evergrande và Kaisa ảnh 1Biểu tượng của Tập đoàn bất động sản Evergrande tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's đã rút xếp hạng tín nhiệm đối với hai tập đoàn phát triển bất động sản lớn của Trung Quốc là Evergrande và Kaisa với lý do không có đầy đủ thông tin về hai doanh nghiệp này.

Trong thông báo đưa ra ngày 11/10,  Moody's cho biết không có đầy đủ hoặc có thông tin không phù hợp phục vụ cho quá trình duy trì đánh giá tín nhiệm. 

Trước đó, Moody's đã hạ xếp hạng tín nhiệm xuống mức Ca, đồng thời đưa ra triển vọng xếp hạng tiêu cực đối với Evergrande và Kaisa.

Hồi tháng 12 vừa qua, hai nhà phát triển bất động sản này đã vỡ nợ sau khi gặp những vấn đề về thanh khoản trong nhiều tháng, gây tác động xấu đến thị trường bất động sản Trung Quốc. 

[Tác động từ cuộc khủng hoảng bất động sản của Trung Quốc]

Evergrande mới đây cho hay hãng này đang cố gắng duy trì hoạt động của tất cả 706 dự án đã mở bán trước và chưa ban giao.

Hồi giữa năm 2021, công ty tiết lộ khoản nợ phải trả khoảng 300 tỷ USD và cam kết vạch ra kế hoạch tái cơ cấu ở các chi nhánh ở nước ngoài vào cuối năm nay.

Trong khi đó, Kaisa cho biết công ty này đang tập trung vào việc hoàn thành và bàn giao các dự án bất động sản, đồng thời đang làm việc với cố vấn tài chính của mình để tái cơ cấu.

Giao dịch cổ phiếu của Evergrande và Kaisa được niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) lần lượt bị đình chỉ kể từ tháng 3 và tháng 4 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.