Một phóng viên của VOV khu vực Tây Nguyên bị thu thẻ nhà báo

Ông Nguyễn Thế Thắng, nguyên phóng viên của VOV thường trú khu vực Tây Nguyên bị buộc thôi việc và thu hồi thẻ nhà báo.
Một phóng viên của VOV khu vực Tây Nguyên bị thu thẻ nhà báo ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo ngày 28/8 đã ký quyết định số 1415/QĐ-BTTTT thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Thế Thắng, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên.

Theo đó, chiếc thẻ nhà báo mang số hiệu PT03186, kỳ hạn 2016-2020 của ông Thắng được cấp tại Đài Tiếng nói Việt Nam (Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên) bị cơ quan chức năng thu hồi vì ông Thắng đã bị cấp có thẩm quyền quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.

[Lợi dụng tư cách nhà báo để trục lợi sẽ bị phạt tới 40 triệu đồng]

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định, Đài Tiếng nói Việt Nam có trách nhiệm thu hồi thẻ của ông Thắng nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh truyền hình và ​Thông tin điện tử).

Trước đó, vào đầu tháng Tám, Công an tỉnh Đăk Lăk đã bắt quả tang ông Thắng đang có hành vi cưỡng đoạt số tiền 45 triệu đồng. Sau khi Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Thắng, Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên của VOV đã quyết định kỷ luật thôi việc với nhân vật này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục