Một phụ nữ Nhật Bản tử vong sau khi tiêm vắcxin ngừa COVID-19

Nhật Bản ghi nhận ca tử vong đầu tiên sau khi tiêm phòng ngừa COVID-19 là một phụ nữ 60 tuổi, người này tiêm phòng vắcxin của hãng Pfizer vào ngày 26/2, sau đó tử vong hôm 1/3.
Tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19 cho người dân tại Yatsushiro, Nhật Bản, ngày 19/2/2021. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19 cho người dân tại Yatsushiro, Nhật Bản, ngày 19/2/2021. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bộ Y tế Nhật Bản ngày 2/3 cho biết một phụ nữ 60 tuổi ở nước này đã tử vong hôm 1/3 sau khi tiêm vắcxin ngừa COVID-19 của hãng Pfizer, song cho đến nay chưa phát hiện mối liên quan giữa việc tiêm phòng và ca tử vong này.

Theo thông báo, người phụ nữ này đã được tiêm phòng vắcxin ngừa COVID-19 vào ngày 26/2 và không có bất kỳ dị ứng nào với vắcxin này.

Đây là ca tử vong đầu tiên sau khi tiêm phòng ngừa COVID-19 được ghi nhận ở Nhật Bản.

[Quyết định tăng liều tiêm của mỗi lọ vắcxin gây tranh cãi ở Hàn Quốc]

Người phụ nữ này không có tiền sử bệnh lý, được cho là tử vong do chảy máu dưới nhện (SAH), một thể đột quỵ chảy máu não và là một cấp cứu thần kinh với tỷ lệ tàn phế và tử vong cao.

Trong khi đó, ông Tomohiro Morio, thành viên của ủy ban làm việc về vắcxin trực thuộc Bộ Y tế Nhật Bản, cho biết dựa trên các trường hợp tiêm chủng ở nước ngoài, dường như không có mối liên quan giữa tiêm phòng vắcxin COVID-19 và chứng bệnh SAH./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục