Mưa dông rải rác xoa dịu nóng bức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mặc dù mưa ngắn nhưng cũng phần nào làm dịu không khí, nhất là trong những ngày người dân ở trong nhà, hạn chế ra đường để phòng tránh dịch COVID-19.
Mưa dông bất chợt trên địa bàn quận 9, đem đến không khí mát mẻ cho người dân. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)
Mưa dông bất chợt trên địa bàn quận 9, đem đến không khí mát mẻ cho người dân. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)

Mây đối lưu phát triển đã đưa đến những cơn mưa rào bất chợt ở một số khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Mưa tuy rải rác nhưng cũng đủ "giải khát" cho số đông người dân thành phố đang phải trải qua những ngày nắng nóng khó chịu.

Vào lúc 13 giờ 50 ngày 9/4, tại khu vực quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, một cơn mưa rào kéo dài tầm 10 phút đã xoa dịu không khí nóng bức cho khu vực. Một số tuyến đường khu vực quận Tân Phú lênh láng nước.

Chị Hứa Thị Chung, ở chung cư Lous Garden trên đường Trịnh Đình Thảo, quận Tân Phú, cho biết mặc dù mưa ngắn nhưng cũng phần nào làm dịu không khí trong những ngày người dân ở trong nhà, hạn chế ra đường để phòng tránh dịch COVID-19.

[Bắc Bộ và Hà Nội tiếp tục rét vào sáng sớm, nhiệt độ cao nhất 25 độ C]

Trước đó vài ngày, mưa cũng xảy ra rải rác trên địa bàn quận 9 và quận 12, thời lượng mưa kéo dài 5-7 phút, bắt đầu từ khoảng 14 giờ, đem đến cảm giác dễ chịu cho nhiều người dân.

Theo quan sát của phóng viên, càng về chiều 9/4, một số khu vực như quận 9, huyện Nhà Bè mây đen mỗi ngày một đậm, kèm theo những tiếng sấm lớn, khả năng sẽ có mưa to.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày 9/4, mây đối lưu đang tiếp tục phát triển trên khu vực tỉnh Long An, Đồng Tháp và bắt đầu phát triển khu vực Bình Phước, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong những giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây ra mưa rào và dông cho các khu vực kể trên, có nơi mưa vừa, mưa to.

Riêng khu vực cảng của Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục