Mưa lớn cuốn trôi cầu dài 60m, hàng chục nghìn người Myanmar đi sơ tán

Một quan chức thuộc Bộ Phúc lợi Myanmar xác nhận hơn 54.000 người đã phải di tản do lũ lụt trên khắp đất nước. Ủy ban thảm họa quốc gia cảnh báo mực nước các con sông đã vượt mức nguy hiểm.
Mưa lớn cuốn trôi cầu dài 60m, hàng chục nghìn người Myanmar đi sơ tán ảnh 1Cảnh ngập lụt sau mưa lớn tại khu vực Bago, Myanmar ngày 28/7. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giới chức Myanmar ngày 29/7 cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa sau khi các trận mưa lớn nhấn chìm nhiều làng mạc và cuốn trôi các cây cầu ở nước này.

Truyền thông Myanmar đưa tin mưa lớn đã cuốn trôi một đoạn của cây cầu dài 60m tại bang Shan (San), miền Bắc Myanmar, trong khi các ruộng lúa và con đường tại bang Kayin, miền Trung, cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều con đường tại bang Rakhine ở miền Tây cũng chìm trong nước lũ do mưa lớn.

Lệnh sơ tán đã được ban bố tại một số khu vực, trong khi 163 lều trại đã được dựng lên cho những người phải di tản tại miền Nam, miền Đông và miền Trung Myanmar. Nhà chức trách Myanmar đang nỗ lực vận chuyển hàng cứu trợ đến những khu vực bị ảnh hưởng.

Một quan chức thuộc Bộ Phúc lợi Myanmar xác nhận hơn 54.000 người đã phải di tản do lũ lụt trên khắp đất nước. Ước tính, khoảng 100.000 người đã bị ảnh hưởng bởi các trận lụt.

[Hàng nghìn người dân Myanmar phải sơ tán khẩn cấp vì lũ lụt]

Ủy ban thảm họa quốc gia Myanmar cảnh báo người dân sinh sống gần các con sông và khu vực thấp phải nhanh chóng di tản do mực nước đã vượt mức nguy hiểm.

Tổng thống Myanmar U Win Myint (U Uyn Min) ngày 28/7 đã tới thăm khu vực Bago, miền Trung nước này để gặp gỡ những người dân phải di dời do thiên tai, đồng thời hối thúc giới chức địa phương tăng cường việc thiết lập các khu vực tạm trú và cung cấp hàng viện trợ.

Một quan chức điều phối nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết cơ quan này đang điều các nguồn lực, cũng như hỗ trợ Chính phủ Myanmar viện trợ khẩn cấp cho các nạn nhân vùng lũ.

Mỗi năm Myanmar đều phải hứng chịu các trận lụt nghiêm trọng. Năm 2015, các nhà khoa học khí hậu đã đánh giá Myanmar nằm trong số những quốc gia chịu tác động mạnh nhất bởi thời tiết cực đoan.

Cũng trong năm đó, ít nhất 100 người đã thiệt mạng và hơn 330.000 người phải dời bỏ nhà cửa do các trận lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ tại Myanmar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục