Mưa lũ tại Bình Định làm 6 người chết, hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập

Mưa lũ tại Bình Định đã làm 6 người chết (huyện Phù Mỹ 3 người, huyện Hoài Nhơn 2 người, Phù Cát 1 người); 10.149 nhà bị ngập, 7 nhà sập và 9 nhà bị hư hỏng nặng.
Mưa lũ tại Bình Định làm 6 người chết, hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập ảnh 1Người dân di chuyển bằng thuyền tại khu vực phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Chiều 13/12, tỉnh Bình Định vẫn có mưa trên diện rộng, mực nước các sông lớn đang dao động ở mức báo động 1, các hồ chứa nước lớn đạt từ 60-70% dung tích. Người dân đang phải ứng phó với đợt mưa lũ mới.

Ông Phan Xuân Hải, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống tiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết đến chiều 13/12, mưa lũ đã làm 6 người chết (huyện Phù Mỹ 3 người, huyện Hoài Nhơn 2 người, Phù Cát 1 người); 10.149 nhà bị ngập, 7 nhà sập và 9 nhà bị hư hỏng nặng.

Hiện nước lũ đã rút nhưng còn hàng chục nhà dân ở vùng trũng của huyện Hoài Ân vẫn bị ngập.

Mưa lũ đã làm hơn 52km đường giao thông ở Bình Định bị sạt lở, 4 cầu bị sập, 18 cầu và 78 cống bị hư hỏng nặng; 8,3km đê sông, 78,8km kênh mương bị sạt lở; 177 đập bị cuốn trôi.

[Nhiều tuyến đường được khai thông sau mưa lũ tại miền Trung]

Ngành nông nghiệp cũng bị thiệt hại nặng với 8.168ha lúa Đông Xuân mới gieo sạ, 962ha hoa màu bị ngập; 130.515 con gia cầm và 794 con gia súc bị chết; hàng trăm ha đất lúa bị sa bồi thủy phá...

Thiệt hại nặng nhất là huyện Hoài Nhơn với 2 người chết; 4.162 nhà bị ngập nước, 8 cây bị sập và hưng hỏng nặng, 14km đường giao thông bị sạt lở; 1.939 ha lúa gieo sạ, 79 ha hoa màu bị ngập úng, 24 con gia súc, 6.008 con gia cầm bị chết...

Các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ và Phù Cát cũng bị thiệt hại cả trăm tỷ đồng do mưa lũ đợt này. Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân đã kịp thời cứu trợ 500 thùng mì gói và 300 lốc nước uống cho người dân các xã ngập bị ngập sâu, giao thông chia cắt từ đêm 8/12.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định đã đến thăm, động viên và hỗ trợ 6 gia đình có người thiệt mạng do mưa lũ.

Trưa 13/12, Ban Chỉ huy phòng chống tiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã có công điện khẩn gửi các sở, ban ngành, địa phương chủ động phương án “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ) để ứng phó với đợt mưa lớn trên diện rộng từ ngày 13-16/12/2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục