Mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất vùng núi phía Bắc

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang.
Mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất vùng núi phía Bắc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 26/7, từ khoảng 14-17 giờ, khu vực tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, có nơi mưa to.

Từ 15-16 giờ, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có mưa to. Lượng mưa đo được tại tỉnh Nghệ An: Châu Kim 60mm, Châu Hòa 40mm, Yên Na 44,4mm. Tại trạm Tân Pheo (Đà Bắc) thuộc tỉnh Hòa Bình, lượng mưa đo được trong 1 giờ là 40,6mm.

Tối 26/7, các khu vực này tiếp tục có mưa to với lượng mưa từ 40-70mm (tại Nghệ An) và 30-50mm (tại Hòa Bình). Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối nhỏ, ngập úng vùng trũng địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương, huyện Đà Bắc thuộc tỉnh Hòa Bình và khu vực lân cận. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Đêm 26/7, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Từ đêm 27/7, mưa to đến rất to có xu hướng tập trung ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An và có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ cấp 1-2.

Từ ngày 26-31/7, thượng lưu hệ thống sông Hồng- Thái Bình, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện lũ. Biên độ lũ lên trên thượng lưu sông Đà, sông Thao từ 3-4m; thượng lưu sông Thái Bình từ 3-5m, hạ lưu sông Thái Bình từ 1-2m; thượng lưu sông Lô từ 3-5m.

Đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao ở mức báo động 2 đến báo động 3; thượng lưu sông Lô ở mức báo động 1 đến báo động 2; thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An lên mức báo động 1 đến báo động 2, riêng sông Bưởi (Thanh Hóa) khả năng lên mức báo động 3.

Dự báo, đêm 26/7, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng các tỉnh Sơn La-Hòa Bình có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

[Các tỉnh Bắc Bộ đến Thanh Hóa sẵn sàng phương án ứng phó thiên tai]

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; Phía Nam có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, đêm 26 và chiều tối 27/7 có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Tây Nguyên độ ẩm 63-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C. Nam Bộ độ ẩm 62-96%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Trên biển, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong đêm 26/7, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Các vùng biển thuộc vịnh Bắc Bộ, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vùng Giữa Biển Đông và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục