Mục đích chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Trump

Tổng thống Trump và Thủ tướng Modi đã nhất trí rằng chuyến đi sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và Ấn Độ và nêu bật mối quan hệ bền vững giữa nhân dân hai nước.
Mục đích chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Trump ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp tại New York, Mỹ, ngày 24/9/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo thediplomat.com/businesstoday.in, ngày 12/2, Nhà Trắng đã thông báo về chuyến thăm Ấn Độ sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald J. Trump.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Trump tới Ấn Độ kể từ khi ông nhậm chức tổng thống năm 2017 và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông được tuyên trắng án trong phiên tòa luận tội của Thượng viện Mỹ hồi đầu tháng này. Chuyến thăm sẽ diễn ra trong hai ngày 24-25/2.

Ông Trump, cùng với Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, sẽ "thăm New Delhi và Ahmedabad, thủ phủ bang Gujarat, bang quê nhà của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, và là bang có vai trò quan trọng trong cuộc đời của Mahatma Gandhi và ban  lãnh đạo phong trào giành độc lập ở Ấn Độ," thông cáo của Nhà Trắng nêu rõ.

"Trong một cuộc điện đàm hồi cuối tuần qua, Tổng thống Trump và Thủ tướng Modi đã nhất trí rằng chuyến đi sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và Ấn Độ và nêu bật mối quan hệ bền vững giữa nhân dân hai nước," thông cáo nói thêm.

[Quan chức cấp cao Mỹ và Ấn Độ tổ chức đàm phán chiến lược]

Sau thông báo của Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã xác nhận thông tin về chuyến thăm của người đứng đầu Nhà Trắng, đồng thời lưu ý rằng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ là "chuyến thăm cấp nhà nước."

"Quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu giữa Ấn Độ và Mỹ dựa trên lòng tin, giá trị chung, sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, và được đánh dấu bằng tìm cảm ấm áp và hữu nghị giữa nhân dân hai nước," tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói thêm.

"Mối quan hệ đã phát triển hơn nữa dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Modi và Tổng thống Trump, với những tiến triển đáng kể trong mọi lĩnh vực bao gồm thương mại, quốc phòng, chống khủng bố, năng lượng, phối hợp trong các vấn đề khu vực và toàn cầu cũng như quan hệ giữa nhân dân hai nước," tuyên bố tiếp tục.

Mỹ và Ấn Độ đặt mục tiêu ký thỏa thuận thương mại song phương trong chuyến thăm này. Washington và New Delhi đang nỗ lực đạt được một hiệp định thương mại hạn chế với các khoản thuế quan được hạ thấp, song những cuộc đàm phán song phương đã xuất hiện một số vấn đề liên quan đến quyền riêng tư về dữ liệu và các hoạt động kiểm soát thương mại điện tử.

Ấn Độ cũng là một trong những nước chịu sự giám sát chặt chẽ của chính quyền Trump đối với các đối tác thương mại có thâm hụt thương mại với Mỹ.

Đầu năm 2019, Chính quyền Trump đã bãi bỏ quy chế thương mại ưu đãi đối với Ấn Độ với tư cách là một quốc gia đang phát triển theo chương trình Hệ thống ưu đãi tổng quát (GSP) của Mỹ. Quyết định này của Mỹ đã ảnh hưởng tới khối lượng hàng hóa của Ấn Độ trị giá 5,6 tỷ USD.

Mặc dù thỏa thuận thương mại giữa hai bên chưa được hoàn tất, Nhà Trắng đang tìm kiếm một thỏa thuận có thể được công bố trong chuyến thăm Ấn Độ sắp tới của Trump. Mỹ muốn Ấn Độ mở rộng thị trường hơn nữa cho hàng nông sản và thiết bị y tế của Mỹ.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer có thể thăm Ấn Độ sớm nhất là trong tuần này để tiếp tục đàm phán thương mại giữa hai nước.

Ngoài thương mại, ông Trump và ông Modi có thể muốn hoàn tất các hợp đồng mua bán vũ khí mới. Vài ngày trước khi Nhà Trắng ra thông báo về chuyến thăm, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép bán Hệ thống Vũ khí phòng không tích hợp của Mỹ cho Ấn Độ.

Về phần ông Trump,Tổng thống Mỹ nói rằng ông đang mong chờ chuyến thăm đầu tiên tới Ấn Độ vào cuối tháng này và cho biết hai nước có thể ký thỏa thuận thương mại.

"Ông ấy (Modi) là một quý ông tuyệt vời và tôi mong được đến Ấn Độ," ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, một ngày sau khi Nhà Trắng tuyên bố về chuyến đi Ấn Độ của ông.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Tổng thống Trump nêu rõ ông sẵn sàng ký một thỏa thuận thương mại với Ấn Độ nếu đây là một thỏa thuận đúng đắn.

"Họ (Ấn Độ) muốn làm điều gì đó và chúng ta sẽ xem xét... nếu chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận đúng đắn, chúng tôi sẽ ký."

Đại sứ mới của Ấn Độ tại Mỹ Taranjit Singh Sandhu nói với hãng tin PTI rằng chuyến thăm sắp tới của Trump "phản ánh mối quan hệ cá nhân mạnh mẽ" giữa ông Trump và ông Modi. "Nó cũng thể hiện mong muốn mạnh mẽ của họ là đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới," ông Sandhu nói.

Trong ba năm qua, ông Trump và ông Modi đã phát triển tình bạn cá nhân và vào năm 2019, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau 4 lần, trong đó có buổi nói chuyện chung trước 50.000 người Mỹ gốc Ấn ở thành phố Houston. Năm nay, họ đã điện đàm hai lần, mới đây nhất là vào cuối tuần qua.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ cùng tham dự một buổi míttinh lớn tại Sân vận động Motera mới được xây dựng ở Ahmedabad, sân vận động cricket có sức chứa tới 100.000 khán giả, vượt qua Sân vận động cricket Melbourne ở Australia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục