Muôn kiểu gây mất an toàn giao thông từ phơi nông sản và đốt rơm rạ

Thói quen tận dụng lòng, lề đường trái phép để phơi nông sản diễn ra khá phổ biến gây nguy hiểm người và các phương tiện tham gia giao thông.
Người dân phơi lúa trên đường giao thông tại phường 4, thành phố Vị Thanh (Hậu Giang). (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Phần rơm, rạ sau khi gặt xong nông dân một số địa phương ở tỉnh Hà Nam tái sử dụng bằng cách đốt ngay tại đồng gây ô nhiễm không khí. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)
Người dân phơi lúa, lấn chiếm lề đường trên Quốc lộ 22B, đoạn xã Mỏ Công, huyện Tân Biên (Tây Ninh). (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)
Dọc tuyến Quốc lộ 38, đoạn qua tỉnh Nam Định người dân sử dụng lòng đường làm sân phơi nông sản tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)
Người dân phơi thóc trên tuyến đường tỉnh lộ 490 qua địa bàn huyện Nam Trực, Nam Định. (Ảnh Công Luật/TTXVN)
Phơi thóc lấn hết làn đường dành cho xe thô sơ trên tuyến đường tỉnh lộ 490 qua địa bàn huyện Nam Trực, Nam Định. (Ảnh Công Luật/TTXVN)
Người dân lấn chiếm lòng, lề đường trên tuyến QL 1A, đoạn qua huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để phơi lúa. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)
Người dân ngang nhiên phơi lúa trên lòng quốc lộ 47, đoạn qua huyện Triệu Sơn và Thọ Xuân (Thanh Hóa). (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục