Mỹ cân nhắc khoản ngân sách bổ sung 2,5 tỷ USD đối phó với COVID-19

Trong khoản ngân sách 2,5 tỷ USD này, hơn 1 tỷ USD sẽ được dùng cho việc phát triển vắcxin phòng chống virus SARS-CoV-2.
Mỹ cân nhắc khoản ngân sách bổ sung 2,5 tỷ USD đối phó với COVID-19 ảnh 1Mỹ cần các nguồn vốn để tài trợ cho hoạt động đối phó với dịch COVID-19, cũng như để đảm bảo an toàn cho tất cả công dân Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/2, Nhà Trắng thông báo chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đề xuất Quốc hội Mỹ phê duyệt khoản ngân sách bổ sung 2,5 tỷ USD để đối phó với dịch COVID-19, trong đó hơn 1 tỷ USD sẽ được dùng cho việc phát triển vắcxin phòng chống virus SARS-CoV-2.

Người phát ngôn Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng Rachel Semmel nhấn mạnh khoản bổ sung 2,5 tỷ USD sẽ được sử dụng để tăng tốc phát triển vắcxin, hỗ trợ các hoạt động chuẩn bị và ứng phó dịch cũng như mua sắm nhiều vật tư và thiết bị cần thiết.

[Iran thông báo có thêm 3 trường hợp tử vong do COVID-19]

Trước đó, người phát ngôn Nhà Trắng Hogan Gidley tuyên bố Mỹ cần các nguồn vốn để tài trợ cho hoạt động đối phó với dịch COVID-19, cũng như để đảm bảo an toàn cho tất cả công dân Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đang kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump, đang ở thăm Ấn Độ, viết: "Virus SARS-CoV-2 đang hoàn toàn trong tầm kiểm soát tại Mỹ. Chúng tôi đang liên lạc với mọi người và tất cả các nước liên quan."

Theo ông, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang hợp tác rất tốt và nhanh chóng.

Cùng ngày, CDC khuyến cáo công dân nước này nên tránh toàn bộ hoạt động đi lại không cần thiết đến Hàn Quốc trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh tại quốc gia châu Á.

Khuyến cáo được đưa ra sau khi Hàn Quốc ngày 24/2 ghi nhận thêm 60 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 893 người.

Theo CDC, tính đến hết ngày 24/2, Mỹ đã xác nhận tổng số 53 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 14 ca được phát hiện tại Mỹ và 39 ca là các trường hợp từ tâm dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hoặc tàu Diamond Princess được cách ly tại Nhật Bản, trở về.

Giới chức Mỹ cảnh báo số ca nhiễm từ các công dân hồi hương này có thể sẽ tiếp tục tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục