Mỹ cấp cho Samsung hơn 6 tỷ USD để mở rộng hoạt động sản xuất chip

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo thông báo khoản trợ cấp 6,4 tỷ USD cho Samsung sẽ hỗ trợ cho 2 cơ sở sản xuất chip, 1 trung tâm nghiên cứu và 1 cơ sở đóng gói.

Trụ sở của công ty Samsung Electronics ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Trụ sở của công ty Samsung Electronics ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Ngày 15/4, Bộ Thương mại Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ cấp cho hãng Samsung của Hàn Quốc 6,4 tỷ USD để mở rộng hoạt động sản xuất chip tại bang Texas.

Đây là một phần nỗ lực của Chính phủ Mỹ nhằm tăng cường hoạt động sản xuất chip của nước này.

Theo giới chức Mỹ, khoản tiền trên nằm trong khuôn khổ Đạo luật Khoa học và CHIPS năm 2022, sẽ thúc đẩy sản xuất chip cho lĩnh vực hàng không vũ trụ, quốc phòng và ôtô, đồng thời tăng cường an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo thông báo khoản trợ cấp trên sẽ hỗ trợ cho 2 cơ sở sản xuất chip, 1 trung tâm nghiên cứu và 1 cơ sở đóng gói.

Theo bà Raimondo, điều này sẽ cho phép Samsung mở rộng cơ sở sản xuất chip bán dẫn ở thành phố Austin, bang Texas.

Bà nói thêm khoản đầu tư này sẽ giúp Mỹ một lần nữa dẫn đầu thế giới, không chỉ về thiết kế chất bán dẫn, lĩnh vực mà nước này đang đi đầu, mà còn trong sản xuất, đóng gói cũng như nghiên cứu và phát triển.

Theo nguồn tin từ các quan chức cấp cao, Samsung dự kiến sẽ đầu tư khoảng 45 tỷ USD vào việc xây dựng và mở rộng các cơ sở ở Texas cho đến cuối thập kỷ này. Mỹ đầu tư vào sản xuất chip là nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kỷ nguyên Trí tuệ Nhân tạo giá rẻ đã kết thúc

Sự thay đổi trong cách sử dụng Trí tuệ Nhân tạo đang mở ra cơ hội cho một lớp doanh nghiệp mới, trong đó các nền tảng chuyên lựa chọn, điều phối và kết hợp nhiều mô hình Trí tuệ Nhân tạo khác nhau.

Mô hình “Công khai thủ tục hành chính số” được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng triển khai trên 124 xã, phường, đặc khu của địa phương. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Kiến tạo “hệ thần kinh số”

Bằng việc thực hiện chiến lược tạo lập dữ liệu "đúng-đủ-sạch-sống" gắn với một hạ tầng viễn thông, Lâm Đồng đang biến kho tài nguyên số thành động lực trực tiếp để thúc đẩy kinh tế-xã hội bứt phá.