Mỹ ghi nhận thêm 1.260 ca tử vong, Trung Quốc không có ca mới

Trong ngày 22/5, Mỹ đã ghi nhận thêm 1.260 ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng vì dịch bệnh này tại Mỹ lên thành 95.921 người.
Mỹ ghi nhận thêm 1.260 ca tử vong, Trung Quốc không có ca mới ảnh 1Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại trung tâm y tế ở New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang worldometers.info, tính đến 9h sáng 23/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 5.303.715 ca nhiễm, 339.992 ca tử vong và 2.158.514 ca phục hồi.

Mỹ ghi nhận thêm 1.260 ca tử vong vì COVID-19

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins được công bố lúc 00 giờ 30 phút ngày 23/5 theo giờ GMT (4 giờ 30 phút giờ Hà Nội), trong ngày 22/5, Mỹ đã ghi nhận thêm 1.260 ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng vì dịch bệnh này tại Mỹ lên thành 95.921 người.

Số liệu cũng cho thấy Mỹ đã ghi nhận 1,6 triệu người mắc bệnh, cao hơn rất nhiều các quốc gia khác.

Thêm 23 ca mới nhiễm SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc

Sáng 23/5, Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tổng số ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này tăng thêm 23 ca lên thành 11.165 ca.

Theo KCDC, Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm hai ca tử vong trong khi đã có thêm 32 bệnh nhân COVID 19 hồi phục hoàn toàn, đưa tổng số ca được chữa khỏi lên 10.194 ca.

Mỹ ghi nhận thêm 1.260 ca tử vong, Trung Quốc không có ca mới ảnh 2Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hàn Quốc đã nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội và chuyển sang tiến hành "kiểm dịch trong cuộc sống hàng ngày" bắt đầu từ 6/5 vừa qua, song ngay sau đó cơ quan y tế nước này đã phát hiện một ổ dịch có nguy cơ lây nhiễm rất cao ở khu phố đa văn hóa nổi tiếng Itaewon của thủ đô Seoul và mới đây là ổ dịch trong bệnh viện của Samsung cũng ở Seoul.

Trung Quốc không ghi nhận ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2

Ngày 23/5, Trung Quốc thông báo nước này không ghi nhận ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc không ghi nhận ca nhiễm mới kể từ hồi tháng Một, khi nước này bắt đầu thông báo dữ liệu về dịch bệnh. Thông báo này cũng được đưa ra một ngày sau khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc hoan nghênh "những thành tựu to lớn" trong cuộc chiến chống dịch bệnh này.

[Thuốc điều trị sốt rét làm tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân COVID-19]

Số liệu chính thức về các ca tử vong tại quốc gia 1,4 tỷ dân này đang dừng lại ở con số 4.634 trường hợp, thấp hơn rất nhiều số người thiệt mạng được ghi nhận tại các quốc gia nhỏ hơn.

Peru kéo dài lệnh giãn cách xã hội tới ngày 30/6

Ngày 22/5, Tổng thống Peru Martín Vizcarra tuyên bố sẽ gia hạn lệnh cách ly xã hội nhằm đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho đến ngày 30/6 tới, mặc dù các biện pháp giãn cách xã hội sẽ được điều chỉnh linh hoạt hơn. Theo đó, lệnh giới nghiêm ban đêm cấp quốc gia sẽ có hiệu lực từ 9h00 tối đến 4h00 sáng, tức được nới lỏng 1 tiếng đồng hồ so với trước kia.

Mỹ ghi nhận thêm 1.260 ca tử vong, Trung Quốc không có ca mới ảnh 3Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Lima, Peru. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Vizcarra cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục quá trình tái khởi động kinh tế trong các lĩnh vực ẩm thực, khai thác mỏ, đánh bắt hải sản và xây dựng. Các hoạt động thể thao chuyên nghiệp không có khán giả trực tiếp cũng sẽ được cho phép hoạt động trở lại.

Các đội bóng đá chuyên nghiệp được phép tổ chức tập luyện và thi đấu nhưng không có khán giả "ít nhất là trong những tháng tới."

Quyết định gia hạn lệnh cách ly xã hội được đưa ra sau khi Bộ Y tế Peru vào cùng ngày ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở nước này đã lên đến 111.698 người, trong đó có 3.244 người tử vong, tăng tương ứng 2.929 ca bệnh mới và 60 ca tử vong mới trong vòng 24 giờ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục