Mỹ: Không có bất kỳ sự xâm phạm nào vào cơ sở hạ tầng bầu cử

Giám đốc Cơ quan Không gian mạng Quốc gia Mỹ John Christopher Inglis khẳng định không có bằng chứng về bất kỳ sự xâm phạm nào vào cơ sở hạ tầng bầu cử của Mỹ.
Mỹ: Không có bất kỳ sự xâm phạm nào vào cơ sở hạ tầng bầu cử ảnh 1Một lái xe tham gia bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Phoenix, bang Arizona, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giám đốc Cơ quan Không gian mạng Quốc gia Mỹ John Christopher Inglis ngày 6/11 khẳng định không có bằng chứng cho thấy công nghệ làm nền tảng cho hệ thống bầu cử Mỹ đang gặp rủi ro trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 8/11 tới.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với tờ Global News, ông Inglis cho biết không có bằng chứng về bất kỳ sự xâm phạm nào vào cơ sở hạ tầng bầu cử của Mỹ có thể gây ra sự nghi ngờ về việc tiến hành một cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Phát biểu trong chuyến thăm gần đây đến thủ đô Ottawa của Canada, ông Inglis nói: “Cho đến thời điểm này, chúng tôi không thấy có lý do để tin rằng cơ sơ hạ tầng kỹ thuật đang gặp rủi ro trong cuộc bầu cử."

Những bình luận của ông Inglis được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đang diễn ra quyết liệt.

[Tám vấn đề cử tri Mỹ quan tâm nhất trong cuộc bầu cử giữa kỳ]

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được tổ chức hai năm sau cuộc bầu cử tổng thống, thường được coi là một cuộc trưng cầu ý dân về cách lãnh đạo của đảng cầm quyền.

Năm nay, cử tri Mỹ sẽ bầu ra 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện và toàn bộ 435 ghế Hạ viện, bên cạnh các vị trí cấp bang và địa phương.

Đảng Dân chủ đang kiểm soát Hạ viện với khoảng cách 8 ghế so với đảng Cộng hòa. Trong khi đó, số ghế ở Thượng viện được chia đều cho 2 đảng và Phó Tổng thống Kamala Harris giữ lá phiếu quyết định trong vai trò là Chủ tịch Thượng viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục