Mỹ lập liên minh theo dõi tàu vi phạm nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

Mỹ sẽ thành lập một liên minh bao gồm Australia, Anh, Canada, New Zealand, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, theo dõi các tàu cung cấp nhiên liệu cho Triều Tiên, vi phạm các nghị quyết trừng phạt của LHQ.
Mỹ lập liên minh theo dõi tàu vi phạm nghị quyết trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: rusi.org)

Theo Sputniknews, truyền thông địa phương đưa tin, Mỹ sẽ thành lập một liên minh đa quốc gia theo dõi các tàu cung cấp nhiên liệu cho Triều Tiên, vi phạm các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc.

Tờ Wall Street Journal tối 14/9 cho biết, liên minh sẽ bao gồm các nước Australia, Anh, Canada, New Zealand, Pháp, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Các quốc gia tham gia liên minh sẽ cử tàu và máy bay của mình nhằm tìm kiếm các tàu vi phạm chế tài trừng phạt.

[Anh điều thêm tàu chiến hỗ trợ thực thi trừng phạt Triều Tiên]

Trụ sở của liên minh sẽ được đặt trên tàu USS Blue Ridge, tàu chỉ huy của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ.

Liên minh theo dõi các tàu vi phạm chế tài trừng phạt sẽ được thành lập trong khuôn khổ chiến dịch gây sức ép tối đa của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Triều Tiên, cho dù Bình nhưỡng mới đây cam kết phi hạt nhân hóa nhằm giảm leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục