Mỹ Latinh và Caribe bày tỏ quan ngại về tình trạng người di cư

Ngày 3/6, Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng nhân đạo khẩn cấp của hàng nghìn người di cư đang lênh đênh trên biển tại Đông Nam Á và Địa Trung Hải.
Mỹ Latinh và Caribe bày tỏ quan ngại về tình trạng người di cư ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/6, Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng nhân đạo khẩn cấp của hàng nghìn người di cư đang lênh đênh trên biển tại Đông Nam Á và Địa Trung Hải.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, trong thông cáo của Bộ Ngoại giao và Vận động nhân đạo của Ecuador, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên CELAC, tổ chức tập hợp 33 quốc gia Mỹ Latinh này kêu gọi trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc đối phó các cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng trên.

CELAC cũng ủng hộ sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các nước xuất phát, trung chuyển và tiếp nhận việc quản lý dòng người di cư một cách trật tự, có tổ chức và an toàn, đồng thời khẳng định việc bảo đảm các quyền con người của người di cư là một nhu cầu thiết yếu.

Sau khi lên án mạnh mẽ mọi hình thức buôn người hay tội phạm hóa người nhập cư, CELAC cũng nhấn mạnh việc cần thiết sử dụng các cơ chế quốc tế, nhất là qua hệ thống của Liên hợp quốc, trong việc cứu trợ người di cư, đặc biệt là những người đang gặp nguy hiểm tính mạng.

Hiện thế giới đang phải đối mặt với làn sóng người di cư ồ ạt tại nhiều nơi. Các quốc gia châu Á đang phải vật lộn với tình trạng người di cư lênh đênh trên các vùng biển của Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Tính riêng trong tháng Năm vừa qua, đã có khoảng 1.800 người Hồi giáo thiểu số Rohingya ở Myanmar và người Bangladesh tới Indonesia, trong khi Malaysia và Thái Lan cũng gặp phải tình trạng tương tự.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), kể từ đầu năm đến nay, đã có khoảng 1.770 người phải bỏ mạng trên Địa Trung Hải trong những hải trình di cư đầy mạo hiểm tới châu Âu nhằm trốn chạy khỏi xung đột và đói nghèo tại các quốc gia như Syria và Eritria. Con số này tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính trong vòng 18 tháng qua, số người di cư bỏ mạng trên biển đã vượt 5.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.