Mỹ mở rộng danh sách nhập khẩu sản phẩm phi nhà nước của Cuba

Kể từ tháng Năm này, chính phủ nước này sẽ cho phép nhập khẩu càphê và hàng may mặc do các công ty phi quốc doanh của Cuba sản xuất.
Mỹ mở rộng danh sách nhập khẩu sản phẩm phi nhà nước của Cuba ảnh 1Công nhân dệt may ở La Habana. (Nguồn: c8.alamy.com)

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa ra thông cáo cho biết kể từ tháng Năm này, chính phủ nước này sẽ cho phép nhập khẩu càphê và hàng may mặc do các công ty phi quốc doanh của Cuba sản xuất.

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, quyết định này phù hợp với những thay đổi trong chính sách với Cuba mà Tổng thống Barack Obama tuyên bố từ cuối năm 2014.

Thông cáo trên cũng nhấn mạnh việc những sản phẩm nhập khẩu từ Cuba phải tuân thủ đầy đủ các quy định kiểm tra và thuế quan hiện hành của Mỹ.

Trước đó, hồi đầu năm nay, Văn phòng Kiểm soát tài sản ngoài nước thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã cho phép nhập khẩu một số hàng hóa và dịch vụ do các doanh nghiệp tư nhân của Cuba (ở Cuba gọi là tự doanh) sản xuất và cung cấp, trong đó có các sản phẩm phần mềm tin học và thông tin liên lạc.

Ngày 17/12/2014, hơn nửa thế kỷ sau khi Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba, Chủ tịch Raul Castro và Tổng thống Obama đã đồng thời tuyên bố quyết định tái thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.

Tháng 7/2015, Mỹ và Cuba cũng đã mở lại đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước, đồng thời khôi phục quan hệ trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, thương mại, viễn thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục