Mỹ phản đối triển khai lực lượng chống khủng bố ở khu vực Sahel

Mỹ đã phản đối dự thảo nghị quyết do Pháp đệ trình lên Hội đồng Bảo an về việc cho phép triển khai lực lượng quân đội của 5 quốc gia (G5) ở khu vực Sahel để chiến đấu chống khủng bố trong khu vực này.
Mỹ phản đối triển khai lực lượng chống khủng bố ở khu vực Sahel ảnh 1(Nguồn: Wikipedia)

Mỹ đã phản đối dự thảo nghị quyết do Pháp đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc cho phép triển khai lực lượng quân đội của 5 quốc gia (G5) ở khu vực Sahel, châu Phi, bao gồm Mauritani, Mali, Niger, Cộng hòa Chad và Burkina Faso, để chiến đấu chống khủng bố trong khu vực này.

Các nguồn tin tại chỗ cho biết dự thảo đã không nhận được sự đồng thuận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ phản đối một số điều khoản.

[Mỹ do dự về việc thành lập lực lượng chống khủng bố tại Sahel]

Theo dự thảo nghị quyết do Paris đệ trình, các lực lượng vũ trang Tây Phi được phép triển khai "mọi biện pháp cần thiết" để lập lại hòa bình và an ninh trong vùng nhạy cảm này, điều mà Washington coi như là "một sứ mệnh quá lớn và thiếu chính xác."

Tháng Tư vừa qua, Ủy ban Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi (AU) đã cho phép triển khai một lực lượng lên tới hơn 5.000 người, bao gồm lực lượng quân sự, dân sự và cảnh sát của 5 quốc gia trong khu vực Sahel để thực thi nhiệm vụ này trong thời hạn 12 tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Kiều dân Yemen Mansour Ali Saeed Baggsh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Yemen

Trong cuộc hội đàm giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Yemen Mansour Ali Saeed Bajash, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác song phương và ký kết Bản ghi nhớ về cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai đơn vị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh hội kiến Chủ tịch Thượng viện (Hội đồng quốc gia các tỉnh) Nam Phi Refilwe Mtshweni-Tsipane. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Việt Nam và Nam Phi đẩy mạnh hợp tác nghị viện

Hai bên nhất trí đưa hợp tác trên kênh nghị viện trở thành một trong những trụ cột trong hợp tác song phương thông qua thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao.