Mỹ quyết định nối lại chương trình huấn luyện quân sự cho Pakistan

Động thái diễn ra khoảng 7 giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo điện đàm với quan chức Pakistan để thảo luận về những tác động từ vụ hạ sát Tướng Qasem Soleimani của Iran.
Mỹ quyết định nối lại chương trình huấn luyện quân sự cho Pakistan ảnh 1Binh sỹ Pakistan tuần tra tại Lahore. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định nối lại một chương trình huấn luyện quân sự cho Pakistan bị gián đoạn năm 2018, trong khi vẫn tiếp tục đình chỉ gói viện trợ liên quan đến vấn đề an ninh.

Đây là tuyên bố của Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Nam và Trung Á Alice Wells vào sáng 4/1.

Theo mạng Hindustan Times, bà Alice Wells đã công bố việc nối lại Chương trình huấn luyện và huấn luyện quân sự quốc tế (IMET) cho Pakistan trên trang mạng xã hội Twitter.

Động thái diễn ra khoảng 7 giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo điện đàm với Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Tướng Qamar Bajwa để thảo luận về những tác động từ vụ hạ sát Tướng Qasem Soleimani của Iran.

Trên mạng xã hội Twitter, bà Wells nêu rõ Tổng thống Trump đã phê chuẩn việc nối lại chương trình IMET cho Pakistan để tăng cường hợp tác quân sự về các ưu tiên chung và thúc đẩy an ninh quốc gia Mỹ.

Tuy nhiên, việc đình chỉ viện trợ an ninh chung cho Pakistan vẫn còn hiệu lực.

Chương trình IMET cho Pakistan được các quan chức Mỹ xem như một biện pháp xây dựng lòng tin chủ chốt.

IMET đã bị cắt đứt vào tháng 8/2018, vài tháng sau khi ông Trump tuyên bố đình chỉ khoảng 2 tỷ USD viện trợ an ninh cho Islamabad trong một dòng tweet đầu Năm mới.

Ông Trump đã cáo buộc Pakistan không mang lại cho Mỹ một điều gì "ngoài những lời dối trá" để đổi lấy hơn 33 tỷ USD viện trợ trong 15 năm qua.

Ngoài ra, Pakistan còn cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố mà Mỹ đang săn lùng ở Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục