Mỹ sẽ không phải thanh toán chi phí phi hạt nhân hóa của Triều Tiên

Phát biểu tại một buổi họp báo, ông Trump nhấn mạnh "Mỹ sẽ không phải giúp đỡ Triều Tiên" và cho rằng Nhật Bản và Hàn Quốc có thể hỗ trợ tài chính cho Bình Nhưỡng về chi phí phi hạt nhân hóa.
Mỹ sẽ không phải thanh toán chi phí phi hạt nhân hóa của Triều Tiên ảnh 1Khói bốc lên sau khi Triều Tiên phá bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri ngày 24/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

CNN/Sputniknews đưa tin ngày 12/6, khi được hỏi về cách Triều Tiên sẽ thanh toán chi phí cho tiến trình phi hạt nhân hóa trong bối cảnh bị cấm vận, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Nhật Bản và Hàn Quốc có thể hỗ trợ tài chính cho Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại một buổi họp báo, ông Trump nhấn mạnh "Mỹ sẽ không phải giúp đỡ Triều Tiên."

Tổng thống Trump cho rằng Triều Tiên có thể xây dựng nhiều khách sạn thay vì chế tạo vũ khí hạt nhân.

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra ngày 12/6 tại Singapore đã chính thức kết thúc.

Sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo ra đã ra tuyên bố chung.

Tổng thống Mỹ cam kết “đảm bảo an ninh” cho Triều Tiên, trong khi đó nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái khẳng định cam kết kiên định phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục