Ngày 9/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký Bản ghi nhớ chỉ đạo chính quyền thực hiện Đánh giá Năng lượng bốn năm một lần (QER).
Báo cáo QER sẽ được xây dựng trên cơ sở tham vấn, đối thoại liên ngành, với sự tham gia của các bên liên quan trong và ngoài lĩnh vực năng lượng, tận dụng tiến bộ của Mỹ trong lĩnh vực này thời gian qua nhằm góp phần củng cố cơ sở hạ tầng vận chuyển, truyền dẫn và phân phối năng lượng, đồng thời xây dựng một chiến lược năng lượng toàn diện, vững chắc và thân thiện với môi trường.
Thông cáo báo chí của Nhà Trắng cho biết dựa trên nền tảng “Kế hoạch vì một tương lai năng lượng an toàn” và “Kế hoạch hành động khí hậu” mà Tổng thống Obama đã đưa ra, báo cáo QER sẽ nghiên cứu các cơ hội và thách thức mà hạ tầng năng lượng của Mỹ phải đối mặt trong quá trình biến đổi về nguồn cung, thị trường và nhu cầu sử dụng năng lượng, các vấn đề về tiềm năng, sự cạn kiệt của nguồn năng lượng, tác động của biến đổi khí hậu, các mối đe dọa về vật lý và không gian mạng.
Báo cáo cũng cung cấp một đánh giá chuyên sâu nhằm hỗ trợ việc ra quyết định của các nhà hoạch định chính sách trong tất cả các lĩnh vực liên quan.
QER sẽ do một nhóm công tác liên ngành thực hiện với nòng cốt là Bộ Năng lượng Mỹ, có sự tham gia của chính quyền các cấp, khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng nghiên cứu khoa học, đặt dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Chính sách nội địa và Văn phòng Khoa học và chính sách công nghệ của Nhà Trắng.
Báo cáo QER sẽ cung cấp một cái nhìn tổng thể có cân nhắc nhiều yếu tố về kinh tế, môi trường, việc làm, pháp lý, khả năng điều hành, sức khỏe con người, an ninh, an toàn lao động… trên cơ sở đó đưa ra khuyến nghị cụ thể cho việc nghiên cứu, phát triển và thực thi các chương trình năng lượng quốc gia của Mỹ.
Chính sách và thành tích trong lĩnh vực năng lượng được coi là một điểm sáng của chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Obama.
Số liệu thống kê cho thấy trong giai đoạn này, sản lượng dầu nội địa của Mỹ đã tăng hơn 50% và sản lượng khí tự nhiên hiện ở mức cao nhất từ trước tới nay.
Mỹ cũng đang dẫn đầu thế giới về nghiên cứu, phát triển, khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng./.