Mỹ: Triều Tiên mở rộng quy mô chương trình hạt nhân

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ cho biết Triều Tiên vẫn tiếp tục theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.
Mỹ: Triều Tiên mở rộng quy mô chương trình hạt nhân ảnh 1Toàn cảnh tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên ngày 27/6/2008. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo AP, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper ngày 29/1 cho biết Triều Tiên vẫn tiếp tục theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Theo ông James Clapper, Triều Tiên đã mở rộng quy mô của cơ sở làm giàu urani tại tổ hợp hạt nhân Nyongbyon và đã khởi động lại một lò phản ứng plutoni từng đóng cửa từ năm 2007.

Báo cáo của ông Clapper gửi lên Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ trùng hợp với các đánh giá của những chuyên gia giám sát chương trình hạt nhân Triều Tiên bằng cách phân tích hình ảnh từ vệ tinh thương mại.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc cũng cho biết lò phản ứng plutoni trên đã được khởi động lại.

Giám đốc Clapper cho biết Triều Tiên đã tiến hành các bước đi ban đầu hướng tới việc phô trương một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cho dù tên lửa này vẫn chưa được thử nghiệm./.

Tin cùng chuyên mục