Việc ký kết thỏa thuận khung nói trên là bước tiến mới nhất của hai nước nhằm thúc đẩy các mối quanhệ sau khi Washington dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với quốc gia cónhiều dầu mỏ này.
Theo thông cáo của USTR, thỏa thuận trên, được các quan chức của USTR và Ủy banphụ trách Công nghiệp, kinh tế và thương mại của Libya, ký tại thủ đô Tripoli, sẽ thiết lập một diễn đàn giải quyết các vấn đề thương mại, đồng thờihỗ trợ xây dựng các mối quan hệ thương mại và đầu tư song phương.
Bên cạnh đó,TIFA còn ủy thác việc thành lập Hội đồng Thương mại và đầu tư chung Mỹ - Libyanhằm giải quyết "một loạt vấn đề đầu tư và thương mại," trong đó có việc tiếpcận thị trường, sở hữu trí tuệ, lao động, các vấn đề môi trường cũng như tăngcường cơ hội đầu tư thương mại song phương.
Quan hệ Mỹ-Libya đã liên tục được cải thiện kể từ năm 2003, khi nhà lãnh đạonước này Moamer Kadhafi từ bỏ việc theo đuổi vũ khí hủy diệt hàngloạt và đồng ý bồi thường cho gia đình các nạn nhân trong vụ đánh bom máy baynăm 1988 trên bầu trời Lockerbie, Scotland.
Thêm vào đó, việc dỡ bỏ cáclệnh cấm vận của Mỹ vào năm 2004 cũng đã mở đường cho các công ty dầu mỏ củanước này quay trở lại Libya, sau khi vắng mặt từ năm 1986./.