Myanmar mời Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đến thăm

Ngày 28/8, chính phủ Myanmar đã mời Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đến thăm quốc gia Đông Nam Á này tại phiên họp công khai của Hội đồng Bảo an L​iên hợp quốc về Myanmar.
Myanmar mời Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đến thăm ảnh 1Tổng thư ký Antonio Guterres. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 28/8, chính phủ Myanmar đã mời Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đến thăm quốc gia Đông Nam Á này. Lời mời trên đã được Cố vấn An ninh Quốc gia Myanmar Thaung Tun đưa ra tại phiên họp công khai đầu tiên của Hội đồng Bảo an L​iên hợp quốc trong 8 năm qua về Myanmar.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Thaung Tun đã chuyển lời mời của chính phủ Myanmar tới Tổng Thư ký Guterres và Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc tới thăm nước này, cho rằng chuyến thăm sẽ giúp củng cố quan hệ hợp tác giữa Myanmar và Liên hợp quốc.

[Myanmar cho phép đại diện các cơ quan Liên hợp quốc đến bang Rakhine]

Liên quan đến tình hình xung đột tại bang Rakhine, miền Bắc Myanmar, ông Thaung Tun cho biết đại diện các phái đoàn ngoại giao ở Yangon cùng với báo chí đã được mời tới bang Rakhine vào ngày 2/10 tới để chứng kiến tận mắt tình hình xảy ra tại thực địa.

Trước đó, cũng trong phiên họp, Tổng Thư ký Guterres đã chỉ trích động thái đáp trả quân sự của Myanmar đối với các tay súng Hồi giáo Rohingya thời gian vừa qua là hành động "thanh lọc sắc tộc." Ông cũng kêu gọi giới lãnh đạo Myanmar thực hiện mọi biện pháp cần thiết để xoa dịu căng thẳng giữa các nhóm cộng đồng.

Ông cảnh báo, tình trạng bạo lực nhằm vào người Rohingya ở khu vực phía Bắc có thể lan xuống khu vực miền Trung của bang Rakhine, khiến 250.000 người có nguy cơ phải rời bỏ nhà cửa. Cũng theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, tình trạng bạo lực hiện nay ở Myanmar đã trở thành "một cơn ác mộng về nhân đạo và nhân quyền."

Tuy nhiên, ông Thaung Tun đã bác bỏ những cáo buộc này, khẳng định chính phủ Myanmar sẽ làm "tất cả mọi việc để ngăn chặn" điều đó xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục