Phát biểu trước báo giới, ông Stoltenbergnói: "Hôm nay, Na Uy đã cho IMF vay 55 tỷ kroner để giúp bình ổn nềnkinh tế Châu Âu. Chúng tôi làm việc này là vì lợi ích của chính mìnhnhằm khôi phục ổn định của nền kinh tế quốc tế để có thể thoát khỏi cuộckhủng hoảng mà chúng ta hiện đang vị sa lầy."
Na Uy không phải làmột nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), song nền kinh tế Bắc Âu nàyphụ thuộc lớn vào hoạt động xuất khẩu sang EU.
Trước đó hồi đầu tuần,17 quốc gia thuộc Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đãcam kết cho IMF vay khoản tiền 150 tỷ euro (195 tỷ USD) để hỗ trợ khuvực đang ngập chìm trong nợ công này.
Trong diễn biến khác cùngngày, cơ quan tài chính của Chính phủ Đức ra tuyên bố cho biết Berlin cókế hoạch vay tới 250 tỷ euro (328,5 tỷ USD) từ các thị trường trong năm2012.
Khoản vay này sẽ hỗ trợ cho ngân sách và các quỹ đặc biệt củachính phủ liên bang Đức trong năm 2012./.