Na Uy dự kiến giảm 40% khí thải nhà kính vào năm 2030

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg ngày 4/2 cho biết đến năm 2030, nước này dự dịnh cắt giảm ít nhất 40% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức năm 1990.
Na Uy dự kiến giảm 40% khí thải nhà kính vào năm 2030 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg ngày 4/2 cho biết đến năm 2030, nước này dự dịnh cắt giảm ít nhất 40% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức năm 1990. Đây cũng sẽ là cam kết của Chính phủ Na Uy đối với Thỏa thuận về chống biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc dự kiến được thông qua vào cuối năm nay tại Paris (Pháp).

Kế hoạch của Chính phủ Na Uy dự kiến sẽ được Quốc hội nước này thông qua do đa số nghị sỹ đã lên tiếng ủng hộ mục tiêu này. Dù không phải là thành viên EU, nhưng Na Uy vẫn muốn tham gia vào việc hoạch định chính sách của khối này về chống biến đổi khí hậu, đồng thời cam kết tiếp tục tham gia vào chương trình mua bán hạn ngạch khí thải carbon của EU.

Năm 2013, lượng khí thải nhà kính của Na Uy cao hơn 3,7% so với mức cam kết năm 1990 của nước này và cao hơn mức trung bình của EU.

EU, Trung Quốc và Mỹ cũng đã công bố các cam kết đối với thỏa thuận mới về chống biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, các nước này chưa đưa ra mức giảm cụ thể. Theo quy định, các nước phải công bố các mức giảm cụ thể vào cuối tháng Ba, nhưng nhiều nước kêu gọi cần thêm thời gian.

Tại hội nghị về biến đổi khí hậu do Liên hợp quốc tổ chức vào năm ngoái ở Peru, các nhà khoa học cho rằng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, chủ yếu sinh ra do quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, cần phải được cắt giảm từ 40-70% tới năm 2050 để tránh sự nóng lên của Trái Đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.