Con số này đã được Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc Miao Xukhẳng định. Ông Miao dự đoán lượng xe xuất khẩu của Trung Quốc sẽ vượt con số 1triệu chiếc trong một hoặc hai năm tới.
Theo ông Miao, trong lịch sử ba thập niên của mình, ngành công nghiệp ôtôTrung Quốc về cơ bản phụ thuộc vào doanh số xe bán ra ở trong nước.
Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, lượng xe xuất khẩu củaTrung Quốc đạt tổng cộng 540.000 chiếc trong năm 2008. Con số này sau đó giảmxuống theo đà suy thoái kinh tế.
Ông Miao khẳng định năm 2011 là “sự khởi đầu tuyệt vời” cho ngành công nghiệpôtô Trung Quốc.
Ông cũng bày tỏ tin tưởng việc có nhiều mẫu mã xe ở Trung Quốc và việc cáchãng xe nội địa lớn mạnh hơn đã giúp cho nước này có được vị trí của mình trongngành công nghiệp ôtô thế giới.
Việc tăng cường sự hiện diện của các hãng xe Trung Quốc ở nước ngoài là mongmỏi chung của hầu hết các hãng xe lớn ở Trung Quốc.
So với các nước phát triển, lượng xe xuất khẩu của Trung Quốc vẫn còn chưathấm vào đâu khi chúng mới chỉ chiếm 4,5% tổng doanh số xe bán ra hồi năm ngoái.
Theo số liệu thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc, nước nàyđã xuất khẩu 61.200 chiếc xe hồi tháng Hai vừa qua, tăng 41,1% so với cùng kỳnăm ngoái.
Lượng xe xuất khẩu trong hai tháng đầu năm nay đã đạt tổng cộng 117.500chiếc, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2011./.