Nạn "sa tặc" trên sông Đồng Nai diễn biến phức tạp

Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn của bọn "sa tặc" ngày càng tinh vi, chúng rất manh động, sẵn sàng chống trả người thi hành công vụ..
Thời gian gần đây, "sa tặc" hoành hành, tàn phá sông Đồng Nai - dòng sông lớnnhất nhì vùng Đông Nam Bộ. Chúng thách thức chính quyền và dư luận, sẵn sàngchống trả người thi hành công vụ khi cần.

Theo chân những người dân ở ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnhĐồng Nai, mới 8 giờ tối, dưới ánh trăng mờ nhạt, chúng tôi nhìn thấy từ giữalòng sông Đồng Nai những chiếc vòi hút cát vươn vào đến tận bờ.

Việc ăn cắp tài nguyên quốc gia của các đối tượng này được tiến hành trong bóngtối, không gây ra bất kỳ tiếng động lớn nào. Sau gần 2 giờ đồng hồ, thấp thoánggiữa lòng sông là những chiếc ghe chở đầy cát và bắt đầu di chuyển về bãi tậpkết.

Theo phản ánh của người dân, đêm nào cũng thấy ba, bốn vòi hút cát từ giữa sôngchĩa vào bờ, việc khai thác cát lậu thường diễn ra cả đêm nếu không có lực lượngchức năng đi tuần tra, truy quét.

Đa số ghe chở cát lậu có trọng tải từ 10-15m3. Một đêm, mỗi máy hút cát có thểhút đầy khoảng 3-4 ghe và với giá bán vài trăm nghìn đồng/m3, các ông chủ làmnghề này thu lãi cả chục triệu đồng/đêm.

Việc kiếm tiền dễ dàng, nên nhiều ông chủ ghe đầu tư máy móc công suất lớn, thuêcả những người làm nghề câu cá, giăng lưới trên sông làm chỉ điểm khi có công anđi tuần tra. Đặc biệt, bọn "sa tặc" sẵn sàng đánh trả khi có lực lượng chứcnăng truy đuổi.

Gần đây nhất, trong lúc tuần tra kiểm soát trên sông Đồng Nai, tổ tuần tra PhòngCảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện ở khu vựccù lao Tân Vạn, thành phố Biên Hòa có 20 đối tượng dùng năm chiếc ghe gỗ bơm hútcát trái phép.

Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, các đối tượng này dùng sào tre, xẻng xúccát chống trả quyết liệt làm Đại úy Phạm Văn Phú bị thương, rồi điều khiểnphương tiện bỏ chạy. Một số đối tượng nhảy xuống sông bỏ trốn.

Tình trạng khai thác cát lậu diễn ra một cách mạnh mẽ, tuy nhiên việc ngăn chặnhoạt động này đến nay vẫn chưa hiệu quả.

Thiếu tá Lê Toàn Thắng , Đội Trưởng Đội tổng hợp, Phòng Cảnh sát giao thôngđường thủy Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: “Thủ đoạn của bọn "sa tặc" ngày càngtinh vi, chúng rất manh động, sẵn sàng chống trả người thi hành công vụ. Trênghe của chúng luôn có mã tấu, dao, nhiều lúc bị truy đuổi, đối tượng liều mạngđâm thẳng ghe vào canô của cảnh sát. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sátđường thủy đã mở bốn đợt ra quân, truy quét các đối tượng khai thác cát tráiphép trên sông Đồng Nai, qua đó thu giữ 34 ghe của "sa tặc".

Hiện tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai tập trung ở nhiềuđiểm tại thành phố Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, Long Thành. Nguyên nhân của tìnhtrạng này là do lượng cát đưa từ các tỉnh miền Tây lên không đủ phục vụ nhu cầu.Bên cạnh đó, cát ở sông Đồng Nai có chất lượng tốt, nên các đối tượng hút cátlậu thu lợi nhuận lớn.

Để đạt kết quả cao trong việc ngăn chặn và đi đến xóa bỏ nạn khai thác cát lậutrên sông Đồng Nai, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng. Đặcbiệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần có hình thức xử phạt nghiêm minh với các tổ chức,cá nhân có hành vi khai thác khoáng sản trái phép./.

Công Phong (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục