Nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam-Indonesia

Chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Indonesia được nhân dân hai nước đón chờ bởi nó sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.
Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono,Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòaIndonesia từ ngày 27-28/6.

Chuyến thăm này được nhân dân hai nước đón chờ và quan tâm bởi nó sẽ đánh dấumột mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia.

Dự kiến, trong chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ chính thức ký kết nâng cấpquan hệ hai bên lên đối tác chiến lược, mở ra nhiều cơ hội hợp tác lớn hơn nữavì sự phát triển và thịnh vượng của mỗi nước.

Indonesia được biết đến là quốc gia quần đảo lớn nhất trên thế giới với hơn17.500 hòn đảo lớn nhỏ; diện tích phần đất chỉ bằng 1/5 so với phần nước 9,9triệu km2. Dân số của đất nước vạn đảo này đông thứ tư trên thế giới với khoảng250 triệu người.

Trong hơn 30 năm của thời kỳ “Trật tự mới” (1966-1998), Indonesia đã đạt đượcnhiều tiến bộ to lớn về kinh tế. GDP trung bình hàng năm luôn đạt trên 7,2%. Từnăm 2000 đến nay, bất chấp sự biến động của kinh tế thế giới, kinh tế Indonesiatiếp tục hồi phục và phát triển tốt.

Vị trí địa lý với địa hình trải rộng, có hơn 300 sắc tộc đã tạo nên một nềnvăn hóa đa dạng, phong phú của đất nước Indonesia. Nhưng cũng do cách trở về địalý mà sự phát triển giữa các vùng rất khác nhau và không đồng đều.

Về đối ngoại, Indonesia luôn nêu cao tự cường quốc gia, tự cường khu vực và đadạng hóa quan hệ; kiên trì chính sách đối ngoại "độc lập và tích cực", hòa bình,độc lập, trung lập và không liên kết. Indonesia là sáng lập viên của ASEAN(1967). Indonesia chủ trì Hội nghị Á - Phi năm 1955 và là một trong những sánglập viên của phong trào KLK. Indonesia cũng tích cực tham gia các hoạt động củalực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ ở cấp Tổng lãnh sự quán (12/1955) vànâng lên hàng Đại sứ 15/8/1964. Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàndiện giữa Việt Nam và Indonesia những năm qua tiếp tục phát triển tốt đẹp. Haibên thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, gần đây nhất là chuyến thămchính thức Indonesia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (9/2011) và chuyến thăm cấpNhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyon (10/2010). Hai nướcđã ký Chương trình hành động 2012-2015 và hơn 30 Hiệp định và thỏa thuận khác,tạo nền tảng pháp lý vũng chắc cho việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnhvực.

Đối với Indonesia, Việt Nam thuộc nhóm 14 nước “đối tác toàn diện” và “đối tácchiến lược” mà Indonesia ưu tiên phát triển quan hệ. Các cơ chế hợp tác songphương giữa hai nước được duy trì khá đều đặn. Nhiều địa phương của hai nướccũng chủ động thiết lập quan hệ hợp tác nhằm khai thác thế mạnh và bổ sung lẫnnhau. Điển hình là quan hệ đối tác giữa tỉnh Kiên Giang với tỉnh TâyKalimantan; tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với thành phố Padang; thành phố Đà Nẵng vớithành phố Semarang.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước những năm qua phát triểnổn định. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng đều và theo hướng cân bằnghơn. Con số này từ chỗ 3,3 tỷ USD năm 2010 đã tăng lên hơn 4,6 tỷ USD năm 2012.Hai bên đang phấn đấu đạt mốc 5 tỷ USD hoặc cao hơn trước năm 2015. Các mặt hàngViệt Nam xuất chủ yếu gồm gạo, dầu thô, hàng nông sản và nhập từ Indonesia phânbón, xăng dầu, bao bì, thiết bị máy móc, vải sợi, giấy, bánh kẹo.

Tính đến tháng 4 năm nay, Indonesia đứng thứ 27/101 quốc gia với 35 dự án trịgiá hơn 282 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí,khai thác than, ngân hàng, khách sạn, chế biến xuất khẩu gỗ, sản xuất sợi và maymặc…

Hợp tác về quốc phòng - an ninh giữa hai nước những năm qua luôn phát huytruyền thống hợp tác tốt đẹp. Hai bên đã ký MoU về hợp tác quốc phòng và đangthúc đẩy tiếp tục ký một số thỏa thuận, hiệp định hợp tác trong lĩnh vực này.

Các lĩnh vực hợp tác khác như giáo dục, đào tạo, nông-lâm nghiệp, nănglượng, văn hóa-du lịch… cũng được thúc đẩy. Hàng năm, Indonesia cung cấp choViệt Nam hàng trăm học bổng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong các lĩnh vựcngôn ngữ, nghệ thuật, công nghệ thông tin.

Hai bên đang đàm phán ký lại MOU vềhợp tác giáo dục, đồng thời xúc tiến ký kết MOU về nông nghiệp, tài chính, nănglượng… Ngoài ra, với nhiều ưu đãi từ thiên nhiên tạo nên những thắng cảnh nổitiếng cho cả hai đất nước, vì vậy, tiềm năng về du lịch đều là thế mạnh của ViệtNam và Indonesia.

Chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Cộng hòa Indonesianhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng tăng cường quan hệhữu nghị và hợp tác toàn diện với Indonesia, đối tác truyền thống và quan trọngcủa Việt Nam trong ASEAN và khu vực; thúc đẩy các cơ hội hợp tác về kinh tế,thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh; trao đổi quan điểm về các vấn đề khuvực và quốc tế hai bên cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông và hợp táctrong ASEAN. Đặc biệt, điểm nhấn của chuyến thăm là việc hai nước sẽ chính thứcnâng cấp quan hệ hai bên lên đối tác chiến lược, trao đổi phương hướng đưa hợptác hai nước đi vào chiều sâu để làm sâu sắc hơn quan hệ truyền thống tốt đẹpgiữa Việt Nam và Indonesia, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước cũng như vìhòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới./.

Đỗ Quyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.

Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy giải tỏa, bàn giao mặt bằng thông thoáng cho đơn vị thi công dự án. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Giảm khâu trung gian, người dân trực tiếp hưởng lợi

Chính quyền Thủ đô đang chuyển tải các Nghị quyết của Đảng về với dân, hướng tới mục tiêu then chốt là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đưa người dân vào vị trí trung tâm và trực tiếp hưởng lợi.

Người dân sơ tán khỏi khu vực ngập lụt ở Gampaha, Sri Lanka. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện thăm hỏi về mưa lớn và lũ lụt tại Sri Lanka

Ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.