Nga: Ba nước Paul Whelan có quốc tích có thể được tiếp cận lãnh sự

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Paul Whelan, công dân Mỹ bị bắt tại Moskva vì nghi ngờ làm gián điệp, có thể sẽ được các nhà ngoại giao từ ba quốc gia khác mà Paul có quốc tịch tiếp cận lãnh sự.
Công dân Mỹ Paul Whelan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Công dân Mỹ Paul Whelan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nga: Ba nước Paul Whelan có quốc tích có thể được tiếp cận lãnh sự ảnh 1Công dân Mỹ Paul Whelan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin AP ngày 7/1 dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết Paul Whelan, công dân Mỹ bị bắt tại Moskva vì nghi ngờ làm gián điệp, có thể sẽ được các nhà ngoại giao từ ba quốc gia khác mà Paul có quốc tịch tiếp cận lãnh sự.

Khi Paul Whelan bị bắt vào cuối tháng 12, anh ta chỉ được xác nhận là người Mỹ. Tuy nhiên, tuần trước có tin Paul còn sở hữu quốc tịch Anh, Ireland và Canada. Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Hunstman cũng đã tới thăm Paul Whelan tại nhà tù Lefortovo ở Moskva hôm 2/1.

[Nga chưa sẵn sàng trao đổi cựu lính Mỹ bị bắt do nghi làm gián điệp]

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết một số nước khác (ngoài Mỹ) đã nộp đơn xin tiếp cận lãnh sự và "nếu người bị bắt giữ đồng ý thì những chuyến thăm lãnh sự này sẽ được sắp xếp."

Theo người anh trai sinh đôi của Paul Whelan, ông David Whelan, Đại sứ quán Mỹ tại Nga cho biết họ sẽ tiếp tục các nỗ lực về lãnh sự, vì Paul nhập cảnh vào Nga bằng hộ chiếu Mỹ. /.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục