Hải quân Nga bắt đầu tập trận trên biển Caspian

Nga bắt đầu cuộc tập trận một tuần trên biển Caspian

Hải quân Nga đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận bất ngờ kéo dài 7 ngày trên biển Caspian với sự tham gia của 10 tàu hải quân và 400 thủy thủ.
Nga bắt đầu cuộc tập trận một tuần trên biển Caspian ảnh 1Tàu chiến Nga tham gia cuộc tập trận gần đảo Sakhalin ngày 16/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Interfax dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga, ngày 23/4, cho biết hải quân nước này đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận bất ngờ kéo dài 7 ngày trên biển Caspian với sự tham gia của 10 tàu hải quân và 400 thủy thủ.

Tiếp giáp với biển Caspian có Iran, Nga, Kazakhstan, Turkmenistan và Azerbaijan. Vùng biển này là nơi có nhiều đường ống dẫn dầu và khí đốt đi qua.

Nga đã tăng số lượng các cuộc tập trận bất ngờ kể từ khi gia tăng căng thẳng với quốc gia láng giềng Ukraine.

Trước đó, ngày 22/4, phái đoàn quân sự của Nga và Ấn Độ gặp nhau tại thành phố Vladivostok để thảo luận về kế hoạch tập trận hải quân chống khủng bố, mang tên "Indra-2014."

Cơ quan báo chí Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết các bên sẽ tham gia thảo luận kịch bản diễn tập.

Cuộc tập trận "Indra-2014" sẽ diễn ra trên vùng biển Nhật Bản vào giữa tháng 7 tới, bắt đầu với chuyến thăm Vladivostok của 4 tàu Hải quân Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục