Nga chỉ trích Na Uy vì tăng gấp đôi số lính thủy đánh bộ Mỹ

Nga chỉ trích Na Uy vì tăng gấp đôi số lính thủy đánh bộ Mỹ đồn trú

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, kế hoạch của Na Uy tăng gấp đôi số lượng lính thủy đánh bộ của Mỹ đồn trú tại nước này làm suy giảm niềm tin giữa Moskva và Oslo.
Nga chỉ trích Na Uy vì tăng gấp đôi số lính thủy đánh bộ Mỹ đồn trú ảnh 1Một hoạt động chuyển quân của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ. (Nguồn: Defence Media)

Theo Reuters, hãng thông tấn Interfax đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15/6 tuyên bố, kế hoạch của Na Uy tăng gấp đôi số lượng lính thủy đánh bộ của Mỹ đồn trú tại nước này làm suy giảm niềm tin giữa Moskva và Oslo.

Hôm 12/6, Oslo thông báo sẽ đề nghị Mỹ, đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cử 700 lính thủy đánh bộ tới huấn luyện tại Na Uy từ năm 2019.

Hiện có 330 lính thủy đánh bộ của Mỹ đồn trú tại Na Uy. Oslo cho biết, số binh sỹ Mỹ được bổ sung sẽ đồn trú gần với biên giới Nga hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục