Nga có thể trả đũa các cơ quan truyền thông nhà nước của Pháp

Nga có thể đưa ra những biện pháp trả đũa nếu đại diện kênh RT và hãng thông tấn Sputnik của Nga không được phép hoạt động tại Pháp.
Nga có thể trả đũa các cơ quan truyền thông nhà nước của Pháp ảnh 1(Nguồn: sputniknews.com)

Theo Sputniknews, một thành viên trong Ủy ban chính sách thông tin Thượng viện Nga, ông Igor Morozov cho biết Moskva có thể đưa ra những biện pháp trả đũa nhằm vào các cơ quan truyền thông nhà nước của Pháp, nếu đại diện kênh RT và hãng thông tấn Sputnik của Nga không được phép hoạt động tại Pháp.

Hôm 4/9, hai cơ quan nghiên cứu của chính phủ Pháp đã công bố một bản báo cáo, trong đó khuyến cáo giới chức nước này không cho phép các phóng viên của RT và Sputnik hoạt động.

[Hãng tin RT của Nga chỉ trích Pháp gây khó dễ khi tác nghiệp]

Ông Morozov nhấn mạnh: "Chúng tôi không thể phớt lờ hành động này. Nếu được thực hiện, điều này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới quyền tự do ngôn luận. Chính vì vậy, Nga sẽ có những biện pháp đáp trả phù hợp và tương xứng, bao gồm việc cấm các cơ quan đại diện của truyền thông nhà nước Pháp."

Theo ông Morozov, các cơ quan truyền thông Pháp bị cấm có thể gồm kênh truyền hình France 24 và đài phát thanh RFI./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục