Nga đã tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học từ thời Chiến tranh Lạnh

OPCW xác nhận số vũ khí hóa học cuối cùng còn lại tại Nga sau Chiến tranh Lạnh đã được tiêu hủy tại cơ sở Kizner ở Cộng hòa tự trị Udmurt.
Nga đã tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học từ thời Chiến tranh Lạnh ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Ngày 27/9, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã đánh giá cao việc Nga tiêu hủy số vũ khí hóa học cuối cùng còn lại từ sau Chiến tranh Lạnh và coi đây là một "cột mốc trọng đại" trong việc thực hiện các mục tiêu của Công ước Vũ khí hóa học (CWC).

OPCW xác nhận số vũ khí hóa học cuối cùng còn lại tại Nga sau Chiến tranh Lạnh đã được tiêu hủy tại cơ sở Kizner ở Cộng hòa tự trị Udmurt. Tổng Giám đốc OPCW Ahmet Uzumcu cũng cho biết các chuyên gia thuộc tổ chức thẩm định giải Nobel Hòa bình đã công nhận quá trình tiêu hủy thành công và đánh giá cao sự chuyên ngiệp cũng như những nỗ lực của phía Nga.

Trước đó, Nga đã tuân thủ chặt chẽ cam kết tiêu hủy vũ khí hóa học lưu giữ tại 6 cơ sở khác trên toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2015.

[Nga thông báo chuẩn bị tiêu hủy số vũ khí hóa học còn lại]

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, kế hoạch tiêu hủy kho vũ khí hóa học cuối cùng cũng đã được Tổng thống Valdimir Putin thông báo trước đó trên sóng truyền hình. Ông Putin cho rằng đây là một sự kiện lịch sử, một bước tiến quan trọng góp phần xây dựng một thế giới hiện đại an toàn và công bằng. Ông Putin cũng chỉ trích việc Mỹ chưa tuân thủ chặt chẽ cam kết tiêu hủy vũ khí hóa học khi 3 lần dời thời hạn tiêu hủy những vũ khí này.

Nga và Mỹ còn lưu giữ một số lượng lớn vũ khí hóa học từ thời Chiến tranh Lạnh nhưng cả hai quốc gia đã cam kết tiêu hủy số vũ khí này trước tháng 4/2012 sau khi tham gia Công ước quốc tế về chống vũ khí hoá học. Trong khi Nga mới hoàn thành cam kết này thì phía Mỹ tuyên bố sẽ hoàn tất việc tiêu hủy trước năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục