Nga kết án tù doanh nhân Estonia vì tội hoạt động gián điệp

Ngày 11/12, Tòa án thành phố Moskva đã kết án doanh nhân Raivo Susi người Estonia vì tội hoạt động gián điệp.
Nga kết án tù doanh nhân Estonia vì tội hoạt động gián điệp ảnh 1Doanh nhân Raivo Susi người Estonia. (Nguồn: Rus.Postimees.ee)

Ngày 11/12, Tòa án thành phố Moskva đã kết án doanh nhân Raivo Susi người Estonia vì tội hoạt động gián điệp.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ ông Susi khi đang quá cảnh tại sân bay Sheremetyevo trên hành trình từ thủ đô Tallinn đến Tajikistan.

Ông Susi bác bỏ mọi cáo buộc về hoạt động gián điệp. Tuy nhiên sau đó, nhà chức trách Nga đã chứng minh được tội của doanh nhân người Estonia này.

Theo luật pháp Nga, với tội danh trên, ông Susi có thể bị kết án tù lên tới 20 năm, song Tòa án Moskva chỉ tuyên mức án 12 năm tù giam.

Công ty Musket do ông Susi lãnh đạo đã từng môi giới thương vụ bán các máy phản lực huấn luyện sản xuất tại Nga cho phương Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục