Theo báo cáo trên, tại G-8, cho đến nay, Nga vẫn không được mời tham giathảo luận những vấn đề kinh tế quan trọng nhất và lợi ích của Nga cũng hầu nhưkhông được tính đến trong quá trình đề ra giải pháp cho các tiến trình kinh tếtoàn cầu.
Trong khi đó, việc Nga thúc đẩy các quá trình liên kết trong không gianhậu Xôviết đã góp phần thành lập Liên minh thuế quan và Không gian kinh tế thốngnhất (của ba nước Nga, Belarus và Kazakhstan).
Tuy nhiên, ngoài cái lợi chính trị ra, các quá trình này chưa mang lại kếtquả kinh tế nào đáng kể. Như vậy, trong bối cảnh bị hạn chế để tác động đến sựphát triển của thế giới, vị thế của Nga trên thế giới từ nay đến năm 2020 sẽ phụthuộc vào các điều kiện bên ngoài đầy mâu thuẫn liên quan đến sự phát triểnchính trị và kinh tế của các cường quốc và các khu vực trên thế giới.
Hơn nữa, cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu mới đây đã làm choNga phụ thuộc hơn vào nguồn nguyên liệu, trước hết là lĩnh vực nhiên liệu-nănglượng với mức xuất khẩu đã tăng từ 61,7% năm 2007 lên 65,5% năm 2011./.