Nga lo ngại thái độ của Mỹ về thỏa thuận hạt nhân Iran

Họp báo với Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva lo ngại trước hành động bất trắc của Mỹ với thỏa thuận hạt nhân Iran.
Nga lo ngại thái độ của Mỹ về thỏa thuận hạt nhân Iran ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 31/10, tại cuộc họp báo với Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu về đề tài “Quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu trong giai đoạn hiện nay,” Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva lo ngại trước hành động bất trắc của Mỹ đối với thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Ông Lavrov chỉ ra rằng: “Những hành động bất trắc của Mỹ liên quan đến việc rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) về chương trình hạt nhân của Iran… gây nên mối lo ngại rất nghiêm trọng.”

[Hội đồng Liên bang Nga kêu gọi cứu thỏa thuận hạt nhân Iran]

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Nhà Trắng sẽ làm việc với Quốc hội về những “thiếu sót nghiêm trọng” trong thỏa thuận ký ngày 14/7/2015 với Iran.

Ông Trump cũng từ chối xác nhận chính thức rằng Iran tuân thủ JCPOA dù trước quốc tế ông cũng không phản bác việc tuân thủ này. Đặc biệt, ông Trump nhấn mạnh, nếu nỗ lực “cải thiện” thỏa thuận của Mỹ bị thất bại thì Washington sẽ rút khỏi thỏa thuận quan trọng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục