Nga mời các nước châu Á-TBD tham gia ngân hàng dữ liệu về khủng bố

Nga mời các nước châu Á-Thái Bình Dương tham gia ngân hàng dữ liệu của Nga về những kẻ khủng bố nước ngoài, từ đó cho phép lần theo dấu vết các hoạt động xuyên biên giới của những kẻ khủng bố này.
Nga mời các nước châu Á-TBD tham gia ngân hàng dữ liệu về khủng bố ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 25/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, nước này đã mời các nước châu Á-Thái Bình Dương tham gia ngân hàng dữ liệu của Nga về những kẻ khủng bố nước ngoài, từ đó cho phép lần theo dấu vết các hoạt động xuyên biên giới của những kẻ khủng bố này.

[Nga: Mỹ sẵn sàng đối thoại về hợp tác chống khủng bố tại Afghanistan]

Phát biểu tại hội nghị của diễn đàn thảo luận quốc tế Valdai được tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi đã mời các nước châu Á-Thái Bình Dương tham gia ngân hàng dữ liệu của Cơ quan An ninh Liên bang Nga về những kẻ khủng bố nước ngoài, và ASEAN có quan điểm tích cực về vấn đề này."

"Thông tin liên quan được đưa vào ngân hàng này, và chúng ta có thể lần theo dấu vết của những kẻ xấu khi chúng di chuyển, ví dụ từ Syria hoặc Iraq tới Malaysia, Indonesia, Trung Á hoặc Nga," ông Lavrov cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục