Nga, Nhật Bản ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới theo ngày cao nhất

Nga đã ghi nhận 11.515 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, trong khi đó số ca mắc mới tại Nhật Bản là 233.100 ca, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ hệ thống y tế bị quá tải.
Nga, Nhật Bản ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới theo ngày cao nhất ảnh 1Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở ngoại ô Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Nga ngày 28/7 cho biết nước này đã ghi nhận 11.515 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ ngày 13/4. Bên cạnh đó, số ca tử vong theo ngày là 41 ca.

Kể từ khi bùng phát đại dịch tại Nga vào tháng 4/2020, tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này hiện là 18.565.551 ca.

Trước đó cũng trong tháng này, Nga đã thông báo kết thúc mọi biện pháp hạn chế để phòng dịch, kể cả đeo khẩu trang, vì số ca tử vong giảm.

Tuy nhiên, nhà chức trách Nga không loại trừ khả năng tái áp dụng các biện pháp này nếu tình hình xấu đi.

Cùng ngày, Nhật Bản đã ghi nhận ngày thứ hai có số ca mắc mới cao nhất, 233.100 ca, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ hệ thống y tế bị quá tải khi số giường bệnh sẵn có đang giảm dần.

Số liệu của chính phủ cho thấy hơn 50% giường bệnh để chữa trị COVID-19 tại 19 tỉnh trên cả nước đã có người nằm điều trị, tăng hơn gấp đôi trong vòng một tuần.

Đáng chú ý, thủ đô Tokyo ghi nhận 40.406 ca mắc, lần đầu tiên vượt ngưỡng 40.000 ca. Ngoài ra, các tỉnh Saitama và Chiba gần thủ đô, cũng như các tỉnh Hokkaido và Aichi nằm trong số những khu vực ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục trong ngày 28/7.

[Nhật Bản ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức cao kỷ lục mới]

Thông tin về số ca mắc cao kỷ lục được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Nhật Bản đã ghi nhận số ca mắc mới cao nhất thế giới trong tuần tính đến ngày 24/7 với hơn 969.000 ca.

Nhật Bản đang ở trong làn sóng lây nhiễm lần thứ 7, với biến thể dòng phụ BA.5 của Omicron là chủ đạo. Đa số ca mắc là người ở độ tuổi ngoài 20.

Phát biểu với báo giới ngày 27/7, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lưu ý rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc.

Theo WHO, trong tuần kết thúc vào ngày 24/7 toàn thế giới ghi nhận hơn 6,6 triệu ca mắc mới, tăng 300.000 ca mắc mới so với tuần trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục