Nga phủ nhận tăng binh lính tại biên giới với Ukraine

Giới chức Nga đã bác bỏ những thông tin do phương Tây đưa ra về việc Moskva gia tăng số lượng binh lính tại biên giới với Ukraine.
Nga phủ nhận tăng binh lính tại biên giới với Ukraine ảnh 1Binh sỹ Nga tại Balaclava, Crimea. (Nguồn: AFP)

Giới chức Nga ngày 26/3 đã lên tiếng bác bỏ những thông tin do phương Tây đưa ra về việc Moskva gia tăng số lượng binh lính tại biên giới với Ukraine.

Theo nguồn tin từ các cơ quan an ninh của Mỹ và một số nước châu Âu, Nga đã triển khai các đơn vị quân đội và dân quân, với tổng cộng hơn 30.000 người, dọc biên giới nước này với miền Đông Ukraine, tăng đáng kể so với mức 20.000 binh sỹ do truyền thông Mỹ và châu Âu đưa ra tuần trước.

Phát biểu về vấn đề này, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định những thông tin trên là không đúng sự thật và không giúp ổn định tình hình căng thẳng tại Ukraine. Ngoài ra, Hải quân Nga cũng khẳng định nước này không cân nhắc kế hoạch triển khai các tàu chở trực thăng lớp Mistral tại Biển Đen.

Trong một diễn biến liên quan bán đảo Crimea, ngày 26/3, Tham mưu trưởng quân đội Nga - tướng Valeri Guerassinmov, cho hay cờ của Liên bang Nga đã được kéo lên tại tất cả 193 đơn vị và căn cứ quân sự tại Crimea, đồng thời lễ kéo cờ và hát quốc ca Nga cũng được tổ chức trong các doanh trại ở Crimea.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tối 25/3, binh sỹ Nga đã kiểm soát chiếc tàu quân sự cuối cùng mang cờ Ukraine đang đậu tại Crimea. Như vậy, chỉ trong ba tuần, Nga đã hoàn tất việc kiểm soát quân sự bán đảo này.

Sau khi Moskva tuyên bố sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga, binh sỹ Nga và lực lượng dân quân thân Nga đã bao vây các doanh trại và từng bước kiểm soát các cơ sở trên. Các binh sỹ Ukraine sau khi giao nộp vũ khí cho quân đội Nga đã được chuyển bằng tàu hỏa đến các đơn vị trên lãnh thổ Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục