Nga ra lệnh cấm nhập khẩu thịt bò từ Australia

Nga vừa quyết định cấm nhập khẩu thịt bò từ Australia do phát hiện chất kích thích tăng trưởng Trenbolone trong một số lô hàng nhập khẩu.
Nga ra lệnh cấm nhập khẩu thịt bò từ Australia ảnh 1Thịt bò Australia được bày bán tại một siêu thị ở Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 1/4, Cục Kiểm dịch Động Thực vật Liên bang Nga (VPSS) cho biết VPSS vừa quyết định cấm nhập khẩu thịt bò từ Australia do phát hiện chất kích thích tăng trưởng Trenbolone trong một số lô hàng nhập khẩu. Hãng tin Reuters dẫn lời Phát ngôn viên VPSS Alexei Alekseenko cho biết lệnh cấm nhập khẩu thịt bò đã được chế biến và ướp lạnh sẽ có hiệu lực từ 31/3 và đối với thịt bò đông lạnh là từ 7/4.
Điều này có nghĩa là Nga sẽ cấm nhập khẩu tất cả các loại thịt bò từ Australia. Quan chức này không cung cấp thông tin cụ thể về thời hạn của lệnh cấm.
Tuy nhiên, ông Alekseenko cho biết Nga vẫn sẽ chấp nhận những lô hàng đã được xuất đi.
Australia là nước xuất khẩu thịt bò lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Brazil. Hiện nay, Nga đã ngừng nhập khẩu thịt từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Chính vì vậy, nước này đang tìm kiếm nguồn hàng từ thị trường châu Á để bù đắp nguồn cung thịt sụt giảm từ Mỹ, EU và Australia.
Hồi tháng 3, VSPP cho biết họ đang cân nhắc nhập khẩu thịt lợn từ Trung Quốc và thịt trâu từ Ấn Độ.
Trenbolone là chất kích thích tăng trưởng được chấp nhận ở hầu hết các nước, trong khi Nga và Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) cấm chất này trong thịt bò nhập khẩu./.
(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.