Nga thúc đẩy hợp tác với ASEAN trong lĩnh vực kỹ thuật số

Nga nhận thấy triển vọng hợp tác với ASEAN trong các lĩnh vực như an ninh mạng, phát triển truyền hình kỹ thuật số, đảm bảo chất lượng phần mềm...
Nga thúc đẩy hợp tác với ASEAN trong lĩnh vực kỹ thuật số ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Accountancy Europe)

Quan hệ hợp tác giữa Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong lĩnh vực kỹ thuật số có triển vọng rất tốt đẹp.

Tuyên bố trên được Thứ trưởng Bộ Liên lạc và truyền thông đại chúng Nga Alexei Volin đưa ra ngày 22/11 tại cuộc thảo luận ở Câu lạc bộ quốc tế Valdai, diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Ông Volin cho biết Nga nhận thấy triển vọng hợp tác với ASEAN trong các lĩnh vực như an ninh mạng, phát triển truyền hình kỹ thuật số, đảm bảo chất lượng phần mềm...

[Tổng thống Putin: Nga và ASEAN có thể tổ chức diễn tập chung]

Theo ông Volin, lĩnh vực di động tại ASEAN đang tăng trưởng bùng nổ, bao gồm cả trò chơi và truyền hình.

Chính phủ các nước trong khu vực đang tìm kiếm đối tác nước ngoài để tạo ra một dòng sản phẩm chất lượng cao.

Theo dự báo, tới năm 2025, nền kinh tế số của các nước ASEAN có thể đạt giá trị 240 tỷ USD, trong đó thương mại điện tử sẽ đạt 88 tỷ USD.

Theo số liệu của Quỹ đầu tư quốc gia Singapore Temasek, năm ngoái, nền kinh tế số của ASEAN đạt giá trị 50 tỷ USD, và thương mại điện tử đạt gần 10,9 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.