Nga và Syria ra tuyên bố chung kêu gọi lực lượng Mỹ rút quân

Nga và Syria kêu gọi lực lượng Mỹ rút khỏi quốc gia Trung Đông này và cho phép người dân trong một trại nị nạn ở Đông Nam Syria được sơ tán.
Nga và Syria ra tuyên bố chung kêu gọi lực lượng Mỹ rút quân ảnh 1Đoàn xe của các lực lượng Mỹ được triển khai tại làng Yalanli, ngoại ô thành phố Manbij, Syria, ngày 5/3/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 27/2, Nga và Syria đã ra một tuyên bố chung, trong đó kêu gọi lực lượng Mỹ rút khỏi quốc gia Trung Đông này và cho phép người dân trong một trại tị nạn ở Đông Nam Syria được sơ tán.

[Mỹ sẽ để lại 200 binh sỹ gìn giữ hòa bình tại Syria sau khi rút quân]

Tuyên bố trên, do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải, cho biết lực lượng Syria và Nga đã chuẩn bị các xe buýt để sơ tán người tị nạn ở khu vực Rubkan, đồng thời cam kết đảm bảo số người này được di chuyển an toàn để họ có thể bắt đầu cuộc sống mới.

Tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi kêu gọi lực lượng quân sự Mỹ, vốn đang hoạt động trái phép trên lãnh thổ Syria, hãy rời khỏi nước này”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục