Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác kinh tế với Indonesia

Nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới trong đó có Nga và Trung Quốc đã bày tỏ mối quan tâm và thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, nhất là về thuơng mại-đầu tư với Indonesia.
Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác kinh tế với Indonesia ảnh 1 Đường phố ở thủ đô Jakarta ngày 5/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau khi Indonesia có Tổng thống và Chính phủ mới nhiệm kỳ 2014-2019 với định hướng chiến lược phát triển mới, nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng hàng hải nhằm đưa Indonesia trở thành một cường quốc biển trong tương lai, nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới trong đó có Nga và Trung Quốc đã bày tỏ mối quan tâm và thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, nhất là về thuơng mại-đầu tư với nền kinh tế đông dân nhất Đông Nam Á này.

Trong tuần qua, các đặc phái viên của Nga và Trung Quốc đã có chuyến thăm Indonesia, làm việc với Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Sofyan Djalil của nước này nhằm tìm kiếm một sự hợp tác kinh tế mạnh mẽ hơn và thảo luận về phát triển cơ sở hạ tầng tiềm năng.

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Sofyan Djalil, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Mikhail Y. Galuzin - Đại sứ Nga tại Indonesia, cho biết Nga mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa hai nước, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư trong bối cảnh nền kinh tế Nga giảm mạnh trong quý III năm 2014, và Chính phủ Nga đang nỗ lực giảm thiểu những tác động tiêu cực của việc đồng ruble giảm giá mạnh và phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Theo Đại sứ Galuzin, Nga có kế hoạch đầu tư lớn vào Indonesia, nhất là các lĩnh vực năng lượng và giao thông vận tải, trong đó có các dự án xây dựng tuyến đường sắt dài 190 km vận chuyển than trị giá 1,7 tỷ USD và khu liên hợp luyện nhôm trị giá 3 tỷ USD ở Kalimantan.

Trong khi đó, Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia cho biết, một đoàn quan chức cấp cao Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc - cơ quan hoạch định chính sách của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này - đã có cuộc gặp làm việc với bộ này và một số cơ quan tài chính, ngân hàng liên quan, thảo luận và trao đổi về khả năng hợp tác và hỗ trợ của Trung Quốc cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của Indonesia thông qua Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) hay trực tiếp từ các thiết chế tài chính Trung Quốc như Ngân hàng Phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục