Nga yêu cầu Ukraine ngừng đổ lỗi cho làn sóng ly khai

Nga đã yêu cầu Kiev ngừng đổ lỗi cho nước này về những vấn đề của Ukraine, sau khi phía Ukraine cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin dàn dựng tình trạng hỗn loạn.
Nga yêu cầu Ukraine ngừng đổ lỗi cho làn sóng ly khai ảnh 1Những người biểu tình nhất trí về việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và tuyên bố độc lập khỏi Ukraine ngày 7/4. AFP/ TTXVN

Ngày 7/4, Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu giới chức trách ở Kiev ngừng đổ lỗi cho nước này về những vấn đề của Ukraine, sau khi phía Ukraine cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin dàn dựng tình trạng hỗn loạn do lực lượng ly khai gây ra ở miền Đông và Đông Nam Ukraine.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn viết: “Hãy ngừng đổ lỗi cho Moskva về tất cả những rắc rối hiện tại ở Ukraine. Nếu các lực lượng chính trị, những người tự xưng là nhà chức trách Ukraine, còn tiếp tục đối xử vô trách nhiệm với quốc gia và dân tộc của mình, thì Ukraine chắc chắn sẽ đối mặt với những bất ổn và khủng hoảng mới”.

Tuyên bố cũng tái khẳng định lời kêu gọi của Nga về việc Kiev cải cách hiến pháp, theo đó sẽ trao thêm quyền lực cho các khu vực của Ukraine.

Nga cho rằng theo bản hiến pháp hiện hành, quyền của những người sắc tộc Nga ở Ukraine đang bị vi phạm.

Trong khi đó, lực lượng ủng hộ Moskva ở miền Đông Ukraine đã chiếm vũ khí tại trụ sở an ninh ở một thành phố và tuyên bố thành lập nước cộng hòa ly khai ở một thành phố khác.

Kiev coi những động thái này là một phần trong kế hoạch do Nga dàn dựng nhằm biện minh cho một cuộc xâm lược.

Cùng ngày, Mỹ đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngừng gây bất ổn tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Washington quan ngại về một số diễn biến “leo thang” trong cuối tuần qua.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nói: “Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Putin và chính phủ của ông ta chấm dứt các nỗ lực nhằm gây bất ổn tại Ukraine”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục