Ngắm di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam trên 200 tà áo dài

Tà áo dài trở thành tấm toan để các nhà thiết kế vẽ nên “Cánh buồm Quảng Ninh,” “Vịnh Hạ Long,” “Thổ cẩm dân tộc Tày, Dao,” “Phong Nha-Kẻ Bàng,” “Rừng trúc Yên Tử”...
Không gian trưng bày áo dài tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Không gian trưng bày áo dài tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chiều 26/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm "Áo dài trên con đường di sản" giới thiệu 200 bộ áo dài mang hình ảnh di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam do các nhà thiết kế Minh Hạnh, Ngọc Hân, Cao Minh Tiến, Chula... thực hiện.

Tà áo dài trở thành tấm toan để các nhà thiết kế vẽ nên “Cánh buồm Quảng Ninh,” “Vịnh Hạ Long,” “Thổ cẩm dân tộc Tày, Dao,” “Phong Nha-Kẻ Bàng,” “Rừng trúc Yên Tử”… Ngoài di sản thiên nhiên, triển lãm còn phản ánh nét đẹp của những con người giản dị, đang lặng thầm đóng góp công sức đem lại cuộc sống bình an cho mọi người qua các bộ sưu tập áo dài “Hải quân,” “Ngọn đèn trong đêm,” “Bộ đội giúp dân” và “Hy vọng.”

[Chàng trai 'mê xê dịch' mang áo dài truyền thống đi khắp đất nước]

Điểm nhấn của các bộ áo dài chính là việc các nhà thiết kế sử dụng chất liệu lụa Việt Nam và vải gai AP (dệt từ cây gai xanh AP) để sáng tạo, cũng như để tôn vinh giá trị nghệ thuật truyền thống. Các bộ sưu tập áo dài được trưng bày trên giá tre, được bảo tàng thiết kế riêng để tôn vinh nét đẹp văn hóa thuần Việt, tạo nên một tổng thể triển lãm hài hòa mang đậm giá trị nhân văn trong cuộc sống, bắc cầu di sản văn hóa dân tộc đến gần hơn với công chúng.

Sau triển lãm, các nhà thiết kế sẽ trao tặng toàn bộ những tác phẩm áo dài cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam để 200 bộ áo dài tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, lịch sử trong thời gian tới.

Triển lãm đón tiếp công chúng đến ngày 29/8 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Ngắm di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam trên 200 tà áo dài ảnh 1Ban tổ chức giới thiệu các nhà thiết kế. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Ngắm di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam trên 200 tà áo dài ảnh 2Chương trình có sự tham gia của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng như Minh Hạnh, Chula, Ngọc Hân, Cao Minh Tiến... (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Ngắm di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam trên 200 tà áo dài ảnh 3Khán giả có cơ hội giao lưu với các nghệ nhân đang nắm giữ kỹ thuật dệt lụa. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Ngắm di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam trên 200 tà áo dài ảnh 4Không gian triển lãm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Ngắm di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam trên 200 tà áo dài ảnh 5Nhà thiết kế Ngọc Hân tìm hiểu quy trình ươm tơ. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Ngắm di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam trên 200 tà áo dài ảnh 6Nhà thiết kế Minh Hạnh giới thiệu triển lãm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Ngắm di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam trên 200 tà áo dài ảnh 7Không gian giới thiệu nghề ươm tơ, dệt lụa. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.