Ngành công nghiệp ôtô Mỹ khởi sắc trong tháng 11

Theo số liệu của Autodata, tổng doanh số bán ôtô tại thị trường Mỹ trong tháng 11/2013 tăng 9% so với cùng kỳ năm 2012 và đạt 16,4 triệu chiếc.
Ngành công nghiệp ôtô Mỹ khởi sắc trong tháng 11 ảnh 1Xe ôtô được bày bán tại Martin Cadillac ở Yonkers, New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Doanh số bán ôtô ở Mỹ đạt mức tăng nhanh nhất trong gần bảy năm qua khi các chương trình khuyến mại liên tiếp được tung ra đã thúc đẩy nhu cầu vốn đã khá mạnh.

Lòng tin tiêu dùng được cải thiện, kinh tế lấy lại đà tăng trưởng và nhu cầu cần thay thế những chiếc xe cũ kỹ đã thúc đẩy tăng trưởng vốn đã mạnh trong năm 2013.

Tuy vậy, những đợt khuyến mại tung ra trong ngày Thứ Sáu Đen đã mang lại một cú hích mạnh hơn dự kiến đối với doanh số bán ôtô tại thị trường Mỹ trong tháng 11/2013.

Theo số liệu của Autodata, tổng doanh số bán ôtô tại Mỹ trong tháng 11/2013 tăng 9% so với cùng kỳ năm 2012 và đạt 16,4 triệu chiếc. Con số này cao hơn nhiều so với mức 15,2 triệu chiếc hồi tháng 10/2013 và là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 2/2007.

Ông Bill Fay, một nhà quản lý của Toyota, cho biết doanh số bán của ngành công nghiệp ôtô Mỹ tăng mạnh sau khi kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn góp phần mang lại doanh số tốt nhất của năm 2013.

Công ty sản xuất ôtô General Motors (GM) của Mỹ cho biết việc các doanh nghiệp chế tạo ôtô đạt được doanh số mạnh trong tháng 11/2013 không chỉ nhờ những các thương vụ giao dịch mà còn nhận được tác động tích cực của các yếu tố kinh tế như thị trường chứng khoán phát triển, kết hợp với những mẫu ôtô mới được tung ra, đã góp phần mang lại kết quả tốt nói trên.

Giám đốc bán hàng của GM Kurt McNeil cảm thấy hài lòng về xu hướng hiện nay của nền kinh tế và triển vọng hoạt động của hãng.

Nền kinh tế Mỹ đang tạo ra việc làm và sự giàu có của các hộ gia đình. Chi phí năng lượng đang sụt giảm và nguồn cung tín dụng luôn sẵn có. Tất các những yếu tố này sẽ giúp mang lại mức tăng trưởng tốt hơn về doanh số bán ôtô ở thị trường Mỹ trong năm 2014.

Doanh số ôtô của GM trong tháng 11/2013 tăng 14% lên 212.060 chiếc, kết quả kinh doanh tốt nhất trong tháng 11 trong sáu năm qua.

Trong khi đó, doanh số bán ôtô của Toyota (Nhật Bản) và Ford tăng lần lượt 10% và 7% lên các mức tương ứng 178.044 chiếc và 147.021 chiếc trong tháng 11/2013.

Một đại gia ôtô khác là Chrysler cũng thông báo kết quả kinh doanh tốt nhất trong tháng 11 kể từ năm 2007 với mức tăng 16% lên 142.275 chiếc.

Chrysler hiện đã trải qua 44 tháng doanh số bán tăng trưởng liên tiếp sau một đợt cải cách hoạt động mạnh mẽ theo luật bảo hộ phá sản.

Cũng trong tháng 11/2013, doanh số bán ôtô của Nissan (Nhạt Bản) tăng 11% lên 106.528 chiếc, còn các con số tương ứng của Hyundai và Kia (Hàn Quốc) tăng 5% và 4% lên 56.005 chiếc và 45.411 chiếc.

Tuy vậy, Honda (Nhật Bản) là một trong vài doanh nghiệp ôtô đi ngược với xu thế thị trường với doanh số giảm 4% so với tháng 11/2012, xuống còn 116.507 chiếc. Còn Volkswagen (Đức) cũng đối mặt với sự sụt giảm doanh số bán ôtô ở mức 16% xuống 30.727 chiếc trong tháng 11/2013.

Đáng chú ý là nhu cầu đối với các mẫu ôtô hạng sang cũng tăng cao, với doanh số bán mẫu xe Mercedes và BMW (Đức) tăng 14% và 2% lên 36.386 chiếc và 31.752 chiếc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ông Airlangga Hartarto - Bộ trưởng Điều phối kinh tế Indonesia (thứ 2 từ phải), ký tặng lên xe điện VF 3 trong lễ khánh thành. (Ảnh: VinFast)

VinFast khánh thành nhà máy đầu tiên ở Indonesia

Với công suất 50.000 xe/năm và quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt, VinFast cam kết mang đến cho người tiêu dùng Indonesia những sản phẩm xe điện chất lượng cao, an toàn và thông minh.

Ký kết cung ứng 1000 xe bus các loại. (Ảnh: Nguyên Lý - Văn Dũng)

Huế: Kim Long Motor xuất khẩu 1.000 xe bus sang Thái Lan

Các sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm của Kim Long Motor, phù hợp với điều kiện địa hình, hạ tầng giao thông và các yêu cầu riêng biệt của khách hàng tại thị trường Thái Lan. Trong đó, các mẫu xe bus điện (EV) 7,5m và 12m là điểm nhấn đáng chú ý với thiết kế hiện đại và hoàn toàn thân thiện môi trường.